Hồ nước lớn nhất thế giới trước nguy cơ ô nhiễm

Anh Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/08/2015 15:45 GMT+7

VTV.vn - Hồ nước ngọt lớn nhất thế giới Baikal đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm trầm trọng do sự gia tăng của khách du lịch.

Cơ quan Môi trường Nga cho biết cả khách du lịch lẫn chủ các khách sạn, chủ bến tàu đều không tuân theo các nguyên tắc bảo vệ môi trường khi thản nhiên xả xuống lòng hồ hàng tấn nước thải.

Theo các nhà bảo vệ môi trường, những chất thải này sẽ làm hủy hoại môi trường ở hồ Baikal và có thể làm biến đổi hệ sinh thái ở đây.

Hồ Baikal nằm ở vùng Siberia thuộc Nga, là nơi có trữ lượng nước ngọt lớn nhất thế giới, chiếm 20% lượng nước ngọt trên thế giới và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1996.

Mexico: 40 tấn cá chết gây ô nhiễm môi trường Mexico: 40 tấn cá chết gây ô nhiễm môi trường

VTV.vn - Người dân tại khu vực hồ Cajititlan, Mexico đang phải sống chung với hơn 40 tấn cá chết gây ô nhiễm môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước