Indonesia: Ban nhạc rock nữ đeo khăn trùm đầu thách thức các định kiến

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 30/05/2017 14:27 GMT+7

VTV.vn - Tại Indonesia, quốc gia có đông người theo đạo Hồi nhất trên thế giới, 1 ban nhạc rock nữ đã sẵn sàng bước lên sân khấu với khăn trùm đầu Hijab.

Mới đây, trong một buổi biểu diễn của ban nhạc nữ VOB tại thành phố Garut, tỉnh Tây Java, các ca sĩ đều đeo khăn trùm đầu Hijab và thể loại họ đang chơi là rock metal. Các thành viên đều tỏ ra tự tin với lựa chọn này.

Chị Firdda Kurnia, ca sĩ chính ban nhạc VOB, nói: "Đó là cách chúng tôi thể hiện sự sáng tạo của bản thân trong khi vẫn giữ các truyền thống của Hồi giáo. Đó cũng là sự thể hiện tinh thần bình đẳng giới hiện nay".

Sự mới mẻ và khác biệt của VOB đã giúp họ thu hút được số lượng không nhỏ người hâm mộ, đặc biệt là giới trẻ.

Chị Teti Putriwulandri Sari, khán giả, cho biết: "Tôi thấy không có gì sai. Không có luật nào cấm phụ nữ mang khăn trùm đầu được biểu diễn nhạc rock. Nếu 1 phụ nữ Hồi giáo biết chơi guitar hay trống, cô ấy có quyền thể hiện tài năng của mình".

Tại Indonesia, với đa số dân theo đạo Hồi, những định kiến về vai trò của người phụ nữ vẫn còn khá phổ biến và đã gây nhiều tranh cãi. Dù vậy, ngay chính giới chức Hồi giáo cũng đang dần tỏ ra cởi mở hơn trong vấn đề này.

Ông Nur Khamim Ujuremi, Cơ quan Văn hóa Hội đồng Hồi giáo Indonesia nói: "Giờ đây giới trẻ đang muốn tìm kiếm những sản phẩm tinh thần mới. Tôi cho rằng điều này không có gì sai trái. Nó không phá vỡ các truyền thống của đạo Hồi mà là sự sáng tạo của giới trẻ".  

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước