Nghiên cứu gây sốc về những cơn sóng thần chết chóc

Thùy An-Thứ sáu, ngày 23/06/2017 21:12 GMT+7

Ảnh minh họa (Ảnh: Retuers)

VTV.vn - Một nghiên cứu đã vẽ nên bức tranh ảm đạm cho tương lai nhân lọai khi 3/4 dân số toàn cầu sẽ phải hứng chịu những cơn sóng thần chết chóc vào cuối thế kỷ này.

Các chuyên gia đưa ra nhận định này dựa trên lượng phát khí thải carbon dioxide tiếp tục tăng với tốc độ hiện tại. Theo nghiên cứu, ngay cả khi lượng khí thảo giảm mạnh thì cũng khoảng một nửa dân số sẽ chịu tác động của tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên toàn cầu.

Các nhà khoa học ở đại học Hawaii ở Manoa  đã nghiên cứu hơn 1.900 địa điểm trên toàn cầu, nơi mức nhiệt cao đã giết chết con người từ năm 1980 đến này.

Bằng cách phân tích điều kiện khí hậu gây ra 783 ca tử vong, nhóm nghiên cứu đã xác định một ngưỡng nhiệt đôi và độ ẩm nguy hiểm, có thể lấy đi mạng sống của con người con người.

Nghiên cứu gây sốc về những cơn sóng thần chết chóc - Ảnh 1.

Con người đang phải đối diện rất nhiều thách thức từ các thảm họa thiên nhiên (Ảnh: Reuters)

Hiện nay khoảng 30% dân số thế giới đang phải đối mặt với điều kiện nguy hiểm này mỗi năm. Đến năm 2100, con số này sẽ tăng 74% nếu lượng khí thải tăng lên với tốc độ hiện nay. Trong trường hợp khí thải nhà kính giảm mạnh, con số này sẽ là 48%.

Tiến sĩ Camilo Mora, Phó Giáo sư chuyên ngành địa chất tại đại học Hawaii và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "Thái độ của chúng ta với môi trường quá liều lĩnh đến mức con người hết những lựa chọn tốt cho tương lai. Với các đợt nắng nóng, con người chỉ có thể lựa chọn giữa tình hình xấu và khủng khiếp’.

Hiện cơ thể con người chỉ có thể hoạt động trong một khoảng nhiệt độ cơ thể hẹp, khoảng 37 độ C (98,6 độ F).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước