Sản xuất khí oxy trên sao Hỏa

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/10/2017 13:09 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Một nghiên cứu mới cho thấy bầu khí quyển dày đặc khí CO2 của sao Hỏa có thể là nguồn sản xuất khí oxy trên hành tinh đỏ.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Nguồn Plasma, các nhà khoa học tin rằng nguồn tài nguyên dồi dào CO2 kết hợp với nhiệt độ lạnh trên sao Hỏa và các điều kiện khác có thể sản sinh khí oxy.

Khí CO2 chiếm 96% bầu khí quyển ở sao Hỏa. Do đó, việc sản xuất ra khí oxy ngay trên sao Hỏa trên lý thuyết có thể giúp hỗ trợ quá trình nghiên cứu trên hành tinh đỏ, từ đó giúp khám phá sâu hơn hệ Mặt trời.

Trung Quốc công bố thiết kế chuyên chở cây lên sao Hỏa Trung Quốc công bố thiết kế chuyên chở cây lên sao Hỏa

VTV.vn -Cơ quan vũ trụ Trung Quốc kết hợp với trường ĐH Tonji và kiến trúc sư người Italy Stefano Boeri đã công bố một thiết kế để chuyên chở cây lên sao Hỏa có tên Thượng hải mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước