Thanh niên Hàn Quốc thất nghiệp kỷ lục

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 21/03/2016 14:59 GMT+7

VTV.vn - 560.000 người thất nghiệp chỉ trong tháng 2/2016 là mức tăng cao chưa từng có trong lịch sử Hàn Quốc.

Tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên độ tuổi từ 15-29 đã liên tục tăng từ tháng 10/2015. Riêng trong tháng 2/2016, tỷ lệ này tăng cao đột biến khi chạm mốc tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2015.


Biểu đồ thống kê tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ Hàn Quốc từ 1/2008 đến 10/2015.

Biểu đồ thống kê tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ Hàn Quốc từ 1/2008 đến 10/2015.

11 tháng là khoảng thời gian trung bình mỗi cử nhân Hàn Quốc cần để tìm được việc ổn định. Tuy nhiên, thời gian gắn bó trung bình của cử nhân đối với công việc đầu tiên sau khi ra trường chỉ có 1,5 năm.

Như vậy, Hàn Quốc không phải ngoại lệ trong vấn nạn thất nghiệp khi 74 triệu thanh niên trên thế giới đang không có việc làm và con số này đang có xu hướng ngày càng tăng lên theo báo cáo Triển vọng kinh tế và xã hội thế giới năm 2015.

Chọn nghề hời hợt sẽ dẫn tới những thất bại nghề nghiệp sau này Chọn nghề hời hợt sẽ dẫn tới những thất bại nghề nghiệp sau này

VTV.vn - “Chọn nghề hời hợt, sơ sài theo kiểu nước đến chân mới nhảy là một trong những nguyên nhân dẫn tới những thất bại nghề nghiệp sau này" - TS Mạnh Hà chia sẻ/

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước