Thế giới có thêm 1 giây vào hôm nay, 30/6

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 30/06/2015 14:42 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngày hôm nay (30/6), thế giới sẽ được đón nhận thêm một giây vào thời khắc cuối cùng của ngày.

Điều đó có nghĩa là phút cuối cùng của ngày hôm nay sẽ kéo dài 61 giây, thay vì 60 giây như thông thường.

Sự kiện khác thường này là nhằm mục đích đồng bộ hóa thời gian trên các đồng hồ nguyên tử với vòng quay của trái đất.

Đồng hồ nguyên tử được tổ chức đo lường thế giới áp dụng từ năm 1967, xuất phát từ nhu cầu về một công cụ đo thời gian với độ chính xác cực kì cao. Đồng hồ này đo thời gian dựa trên các dao động của nguyên tử nên độ chính xác gần như tuyệt đối.

Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn từ mặt trời và mặt trăng cho nên vòng quay của trái đất mỗi ngày đang bị chậm đi. Do đó, việc thêm 1 giây là nhằm bù đắp cho chuyển động quay chậm của trái đất và giúp nó bắt kịp với thời gian nguyên tử.

Việc bổ sung thêm 1 giây (hay còn gọi là giây nhuận) được cho là cần thiết cho các hoạt động hàng ngày của con người cũng như thiên văn học nhưng nó lại gây ra nhiều thách thức với các hệ thống máy tính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước