Từ 1/3/2020, Luxembourg miễn phí giao thông công cộng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/03/2020 13:05 GMT+7

VTV.vn - Luxembourg là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng chính sách miễn phí giao thông công cộng.

Kể từ ngày 1/3, khi bước chân lên xe điện, xe bus cho đến những chuyến tàu, người dân Luxembourg sẽ không phải trả 1 đồng phí nào, thay vì khoảng 400 Euro tiền vé mỗi năm như trước đây. Mục tiêu của kế hoạch này là giảm bớt ô nhiễm không khí và hỗ trợ cho người có thu nhập thấp.

Luxembourg có 600.000 dân thì có đến hơn một nửa lái xe riêng đi làm. Số người sử dụng phương tiện công cộng chưa đến 20%. Mỗi ngày còn có khoảng 200.000 người từ các nước Đức, Pháp, Bỉ sang làm việc tại Luxembourg, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng và ô nhiễm không khí.

Luxembourg cũng lên kế hoạch đầu tư gần 4 tỷ Euro cho hệ thống đường sắt, nâng cấp mạng lưới xe bus để thu hút thêm người sử dụng trong những năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước