1/3 gấu Bắc Cực sẽ biến mất do biến đổi khí hậu trong vòng 35 năm tới

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 13/12/2016 14:22 GMT+7

VTV.vn - Theo cảnh báo mới nhất được các nhà nghiên cứu công bố ngày 12/12, biến đổi khí hậu sẽ làm biến mất 1/3 số lượng loài gấu Bắc Cực trong vòng 35 năm tới.

Trong bản báo cáo đánh giá lại tình trạng của loài gấu Bắc Cực, kết hợp giữa số lượng gấu với các dữ liệu vệ tinh về tình trạng băng tan ở Bắc Cực từ năm 1979-2015, các nhà nghiên cứu cho rằng loài động vật có vú khổng lồ này đang thuộc nhóm rất "dễ bị tổn thương" do tình trạng biến đổi khí hậu diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu. Ước tính, hàng ngàn con gấu sẽ bị đe dọa trong 35-40 năm tới.

Nhà khoa học Kristin Laidre cho biết: "Chúng tôi đã sử dụng dữ liệu vệ tinh thu được từ năm 1979 tới nay để nghiên cứu môi trường sống của gấu Bắc Cực đã thay đổi như thế nào trong vài thập kỷ qua. Từ đó, đưa ra dự đoán rằng, khoảng 70% số gấu có thể sống sót trong trong vài thập kỷ tiếp theo".

Gấu Bắc Cực sử dụng băng nổi để săn mồi và giao phối, do đó, nếu trái đất nóng lên khiến băng tan sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường sống của loài động vật này. Gấu Bắc Cực đã được vào danh sách cần được bảo vệ từ năm 2008 theo Đạo luật Các loài nguy cấp của Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước