1/4 dân số thế giới đang sử dụng nước không an toàn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/03/2023 18:18 GMT+7

Khan hiếm nước và hạn hán dự báo sẽ gây thiệt hại với quy mô tương đương đại dịch COVID-19. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hôm nay là "Ngày nước thế giới". Chủ đề của ngày nước thế giới năm nay được lựa chọn là "Be the Change" (Tạm dịch: Thúc đẩy sự thay đổi).

Theo thống kê, hiện có 2,3 tỷ người chịu áp lực về nước, 1/4 dân số thế giới đang sử dụng nước không an toàn, một nửa nhân loại không có hệ thống vệ sinh đảm bảo.

Tại thành phố cảng Abidjan của Bờ Biển Ngà - trung tâm kinh tế đang phát triển, nhưng nhiều người dân ở đây vẫn không có đủ nước sạch. Hàng ngày những người phụ nữ ở thành phố Abidjan của Bờ Biển Ngà phải ra suối lấy nước để phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Nếu may mắn, vòi nước trong nhà họ mới chảy và họ sẽ phải mang thùng hay xô nhựa ra để hứng nước dự trữ.

Chị Martine Toure - Người dân Bờ Biển Ngà: "Chúng tôi đã không có nước trong nhà trong hơn một năm qua, hàng ngày chúng tôi phải đến đây lấy nước. Chúng tôi đã quá mệt mỏi với tình trạng này".

Theo Liên hợp quốc, 1/4 dân số thế giới tương đương với hơn 2 tỷ người thiếu nước uống an toàn và 1,4 triệu người tử vong hàng năm vì các bệnh liên quan đến nước và điều kiện vệ sinh kém.

Trong báo cáo được công bố nhân Ngày nước thế giới 22/3, Liên hợp quốc cảnh báo nguồn nước của thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng do "việc tiêu thụ nước vô tội vạ và phát triển quá mức".

Liên hợp quốc cho rằng, để đảm bảo khả năng tiếp cận nước uống an toàn cho tất cả mọi người vào năm 2030, mức đầu tư hiện tại sẽ phải tăng gấp 3 lần.

Uống nước mưa có an toàn không? Uống nước mưa có an toàn không?

VTV.vn - Một phát hiện mới cho thấy nước mưa đem đến những rủi ro hơn những gì mọi người nghĩ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước