LHQ cảnh báo 2 tỷ người trên thế giới không có nước uống an toàn

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 19/06/2019 11:16 GMT+7

Nhiều người dân Ấn Độ không được tiếp cận nước sạch. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có hơn 2 tỷ người trên toàn thế giới không có nước uống đảm bảo an toàn.

Báo cáo ghi nhận những tiến bộ mà thế giới đã đạt được trong việc giúp đỡ các cộng đồng dân cư nghèo khó. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết khi đề cập đến chất lượng nước uống và hệ thống vệ sinh mà các gia đình thuộc cộng đồng dân cư này được tiếp cận.

Nghiên cứu cho thấy, có khoảng 1,8 tỷ người đã được tiếp cận với nước uống đảm bảo tiêu chuẩn an toàn từ năm 2000. Bên cạnh đó, đối với nhiều người, việc tiếp cận nước uống đảm bảo chất lượng và sẵn có vẫn còn bị hạn chế.


Hàng tỷ người không được tiếp cận nước sạch tại các cơ sơ y tế Hàng tỷ người không được tiếp cận nước sạch tại các cơ sơ y tế

VTV.vn - Vấn đề thiếu nước sạch tại 25% cơ sở y tế trên thế giới đang gây ảnh hưởng tới khoảng 2 tỷ người.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước