1/4 số lợn trên toàn cầu có thể chết do tả lợn châu Phi

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/11/2019 18:04 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Khoảng 1/4 số lợn trên toàn cầu có thể sẽ chết do sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi.

Đây là tuyên bố của Tổ chức Thú y thế giới trong bối cảnh các nước đang nỗ lực phòng chống dịch bệnh vốn đang diễn biến phức tạp và lây lan nhanh.

Theo Tổ chức Thú y Thế giới, dịch tả lợn châu Phi lây lan ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, nơi chiếm tới một nửa đàn lợn toàn cầu đã gây ra cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới. Sự sụt giảm mạnh trong đàn lợn trên thế giới sẽ dẫn tới nguy cơ giá thịt lợn tăng cao và tình trạng thiếu hụt thịt lợn cũng như các sản phẩm từ thịt lợn.

Hiện tại chưa có vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi trong khi virus gây tả lợn châu Phi đã được tìm thấy ở 50 quốc gia trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước