Các nước đối phó với thiếu hụt nguồn cung thịt lợn do dịch tả lợn châu Phi

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 23/10/2019 15:44 GMT+7

Một trang trại nuôi lợn ở Triều Tiên. (Ảnh: DPRK Today)

VTV.vn - Bị thiếu hụt nguồn cung thịt do dịch tả lợn châu Phi, Triều Tiên, Trung Quốc đã phải sử dụng các loại thực phẩm khác để thay thế thịt lợn.

Triều Tiên nuôi thỏ để ăn thay thịt lợn

Triều Tiên đang kêu gọi người dân nuôi thỏ lấy thịt trong bối cảnh dịch tả lợn hoành hành gây thiếu hụt thực phẩm nghiêm trọng. Chính phủ Triều Tiên từ lâu đã khuyến khích nuôi thỏ vì loài động vật này dễ nuôi, tiêu thụ ít thức ăn lại có thể cung cấp thịt giàu chất dinh dưỡng và lông. Trong báo cáo trình lên Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) vào ngày 30/5, Triều Tiên lần đầu xác nhận việc bùng phát dịch tả lợn châu Phi ở tỉnh Jagang. Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo tình hình dịch bệnh cho Triều Tiên, nhấn mạnh về việc cần thiết hợp tác phòng dịch giữa hai miền.

Người dân Trung Quốc tiêu thụ các thực phẩm khác thay thịt lợn

Các mặt hàng tôm, cua đang trở thành lựa chọn của nhiều người tiêu dùng bởi một lẽ đơn giản, mua 1kg tôm sú cũng tương đương với 1kg thịt sườn lợn ở mức giá 230.000 - 240.000 đồng. Sau một thời gian tăng giá mạnh (tháng 9 tăng 70%), giá thịt lợn đã ngang bằng với nhiều loại thủy, hải sản. Các mặt hàng như: thịt bò, thủy hải sản đã góp phần đáng kể trong việc bù đắp cho sự thiếu hụt thịt lợn. Sự thiếu hụt này là khá lớn bởi từ khi dịch tả lợn châu phi bùng phát, theo tính toán sơ bộ, đàn lợn của đất nước nuôi lợn hàng đầu thế giới này bị mất tới một nửa. Bữa ăn của người tiêu dùng Trung Quốc cũng thay đổi chút ít trong thời buổi hiện nay khi có thêm nhiều cá, tôm với giá khá rẻ và phong phú từ các nguồn nhập khẩu.

Giá thịt lợn ở Đan Mạch cao nhất trong gần 20 năm qua

Hiệp hội Chăn nuôi lợn Đan Mạch cho biết, giá thịt lợn tại nước này đã tăng chóng mặt, lên mức 1,91 USD/kg, cao nhất trong 18 năm qua. Dự báo, giá thịt lợn sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian, có thể là 1 - 2 năm, do dịch tả lợn châu Phi hoành hành tại nhiều nước. Được biết, lượng thịt lợn Đan Mạch xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng 31% trong nửa đầu năm 2019. Đan Mạch hiện xuất khẩu khoảng 100 xe tải thịt lợn sang Trung Quốc mỗi tuần, tăng gấp 3 lần so với năm 2018.


Chợ và siêu thị Trung Quốc hỗn loạn vì thiếu thịt lợn Chợ và siêu thị Trung Quốc hỗn loạn vì thiếu thịt lợn

VTV.vn - Miếng thịt lợn giảm giá cuối cùng như dính chặt vào tay 3 người phụ nữ mặc cho những người xung quanh phân giải, họ vẫn nhất quyết không buông tay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước