1/4 trẻ em trên thế giới bị "đánh cắp" tuổi thơ

VTV9-Thứ năm, ngày 01/06/2017 14:27 GMT+7

Cậu bé Deng, 7 tuổi, bị chia cắt với mẹ trong suốt cuộc nội chiến ở Nam Sudan. (Ảnh: PR Newswire)

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất của tổ chức Save the Children (Tổ chức Cứu trợ trẻ em), thế giới có khoảng 700 triệu trẻ em không có tuổi thơ, chiếm tỷ lệ 1/4 trẻ em toàn cầu.

Nguyên nhân của tình trạng này là do xung đột, chiến tranh, lao động trẻ em, kết hôn sớm, đi học sớm và điều kiện chăm sóc sức khỏe. Báo cáo dựa theo thống kê tại 172 quốc gia xếp theo thứ tự từ nước tốt nhất đến nước tệ nhất về môi trường an lành cho trẻ em.

Theo đó, các nước châu Âu như: Na Uy, Slovenia, Phần Lan, Hà Lan là những nước tốt nhất đối với trẻ em. Mỹ đứng ở hạng thứ 36. Trẻ em có tuổi thơ bị đe dọa nhất là ở các nước Tây và Trung Phi. Trong đó, Nigeria là nước tệ nhất, tiếp đến là Angola, Mali, Somalia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước