1 năm thảm họa động đất, sóng thần tại Indonesia

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/09/2019 19:34 GMT+7

VTV.vn - Ngày 28/9, người dân trên khắp đất nước Indonesia hướng về thành phố Palu để tưởng niệm 1 năm ngày xảy ra thảm họa động đất, sóng thần khiến hơn 4.000 người thiệt mạng.

Trận động đất có độ lớn 7,5 đã gây ra những cột sóng thần cao từ 3-6 mét, tràn vào các thị trấn duyên hải trên đảo Sulawesi của Indonesia, tàn phá tất cả những gì nằm trên đường đi của nó. 4.300 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong thảm họa này. Thảm họa cũng phá hủy cơ sở hạ tầng, nhiều tàu đánh cá, các cửa hàng và hệ thống tưới tiêu, cướp đi kế sinh nhai của người dân địa phương.

Cho đến nay, 60.000 người vẫn đang phải sống trong các khu nhà tạm do nhà cửa của họ bị phá hủy. Các điều kiện vật chất đều thiếu thốn. 2/3 trong tổng số 1.300 trường học ở địa phương vẫn chưa thể mở cửa trở lại do bị hư hỏng nặng nề. Do vậy, nhiều em học sinh vẫn phải học tại các cơ sở tạm thời và chia ca học do không đủ chỗ trong lớp.

1 năm thảm họa động đất, sóng thần tại Indonesia - Ảnh 1.

Trận động đất kèm theo sóng thần đổ bộ vào vịnh Palu hôm 28/9/2018 đã khiến hàng nghìn người chết và san phẳng hàng trăm ngôi nhà. Ảnh: AP.

Ngân hàng Thế giới sau đó đã cấp cho Indonesia khoản vay tới 1 tỷ USD để giúp chính quyền thành phố Palu khắc phục hậu quả thiên tai. Mặc dù, Chính phủ Indonesia đã đẩy nhanh việc tái thiết Palu, song theo các chuyên gia, tác động của trận động đất đã khiến toàn bộ nền đất tại đây bị sụt lún, khiến việc xây dựng lại gặp nhiều khó khăn.

Chính phủ Indonesia đang tính đến việc sẽ xây dựng một thành phố mới. Dự kiến, thành phố sẽ được triển khai xây dựng trong năm nay. Các cơ sở hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện và các trường đại học cũng sẽ được hoàn thành trong vòng hai năm tới.

57.000 người Indonesia vô gia cư sau thảm họa sóng thần 57.000 người Indonesia vô gia cư sau thảm họa sóng thần

VTV.vn - Thảm họa kép động đất, sóng thần tại Indonesia cách đây 1 năm không chỉ cướp đi sinh mạng của khoảng 2.000 người, mà còn khiến ít nhất 57.000 người trở nên vô gia cư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước