10 ngày liên tiếp, Hàn Quốc có số ca nhiễm mới theo ngày tăng ở mức ba con số

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/08/2020 21:15 GMT+7

VTV.vn - Bắt đầu từ ngày 24/8, thủ đô Seoul cũng đã yêu cầu toàn bộ người dân đeo khẩu trang ở những địa điểm công cộng bất kể trong nhà hay ngoài trời, trừ lúc ăn uống.

Tại khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, chính quyền địa phương đã nâng mức giãn cách xã hội lên tương đương cấp độ 3, cấp độ cao nhất trong thang bậc giãn cách xã hội ở Hàn Quốc.

Đây là lần đầu tiên biện pháp này được áp dụng tại vùng đô thị tập trung đông dân cư nhất Hàn Quốc. Lo lắng là cảm giác chung của người dân Seoul lúc này.

Chị Jung So-yeon - Nhân viên văn phòng: "Điều khác biệt bây giờ so với đợt dịch trước là tôi đã trở nên lưỡng lự có nên đi ra ngoài không. Mặc dù hôm nay tôi có lý do chắc chắn để ra ngoài, nhưng tôi vẫn lo lắng. Tôi không bao giờ biết được virus có thể cư trú ở đâu hoặc ai ở gần đó có thể mang virus. Dù đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn thấy lo lắng".

Anh Choi Seong-gon - Chủ doanh nghiệp: "Giãn cách xã hội ở mức 2 đã khiến việc kinh doanh của tôi sụt giảm, nếu giãn cách lên mức 3 thì tôi không biết tình hình kinh doanh còn như thế nào nữa. Tôi cũng lo lắng cho sức khỏe của chính mình, có rất nhiều ca bệnh ở các khu vực lân cận. Tôi cảm thấy rằng tôi có thể bị nhiễm virus".

Hàn Quốc thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn trên toàn quốc từ 23/8 Hàn Quốc thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn trên toàn quốc từ 23/8

VTV.vn - Quyết định trên được đưa ra sau khi nước này liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày ở mức trên 300 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Hàn Quốc

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước