100 đại biểu tham dự Đối thoại Shangri-La 16

Lê Dũng (Phóng viên thường trú tại ASEAN)-Thứ sáu, ngày 02/06/2017 18:12 GMT+7

VTV.vn - Chỉ còn ít giờ nữa, Đối thoại Shangri-La lần thứ 16 sẽ khai mạc tại Singapore.

Năm nay, đối thoại sẽ có sự tham gia của khoảng 100 đại biểu cấp Bộ trưởng, Tổng Tư lệnh và quan chức cấp cao quốc phòng, an ninh, ngoại giao từ 30 quốc gia trong khu vực.

Đối thoại lần này sẽ tập trung thảo luận về những vấn đề an ninh quan trọng nhất trong khu vực, bao gồm: Hoa Kỳ và an ninh châu Á Thái Bình Dương; Duy trì an ninh khu vực dựa trên nguyên tắc pháp luật; Những thách thức mới trong quản lý khủng hoảng khu vực; Những thay đổi địa chính trị và chính sách quốc phòng; Nhận thức chung về an ninh khu vực và Những mối đe dọa toàn cầu và an ninh khu vực.

Ra đời vào năm 2002, Đối thoại Shangri-La đã luôn là kênh chia sẻ thông tin một cách hiệu quả giữa các nhà hoạch định chính sách quốc phòng và an ninh, cũng như với giới chuyên gia và học giả trong khu vực.

Đối thoại năm nay diễn ra trong bối cảnh Singapore vừa đưa ra cảnh báo nguy cơ khủng bố nhằm vào nước này đang ở mức cao nhất do đó công tác an ninh hiện đang được tăng cường mạnh hơn so với các năm trước. Phương tiện, con người ra vào khu vực quanh khách sạn Shangri-La và hội nghị đều bị khám xét kỹ lưỡng nhiều lần.

Thủ tướng Australia, Malcolm Turnbull sẽ phát biểu dẫn đề đối thoại Shangri-La năm nay. Trả lời phỏng vấn Bloomberg ngày 1/6, ông Turnbull cho biết nội dung chính trong phát biểu của ông tập trung vào vấn đề hạt nhân ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và kêu gọi các bên liên quan có biện pháp quản lý, từng bước giải quyết vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước