115 quốc gia bị cảnh báo về sử dụng lao động nô lệ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/08/2016 16:10 GMT+7

Khoảng 115/198 quốc gia trên toàn thế giới bị cảnh báo về sử dụng lao động nô lệ. (Ảnh minh họa: THX)

VTV.vn - Khoảng 115/198 quốc gia trên toàn thế giới, chiếm tỉ lệ gần 60%, có nguy cơ cao hoặc cực cao sử dụng lao động nô lệ.

Tạp chí Forbes nhận định, báo cáo trên là "báo động đỏ" toàn cầu về vấn đề nhân quyền. Thống kê mới nhất cho thấy, gần 46 triệu người trên thế giới đang sống như nô lệ. Báo cáo trên ghi nhận Triều Tiên là quốc gia có tình trạng lao động nô lệ tồi tệ nhất thế giới.

Ngoại trừ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), các quốc gia xuất khẩu hàng may mặc hàng đầu thế giới đã được báo cáo trên xếp hạng “nguy cơ cao” hoặc “cực cao” trong việc sử dụng nô lệ hiện đại, nổi bật là Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan.

Báo cáo trên của Công ty Tư vấn chiến lược Verisk Maplecroft đưa ra.

Thế giới có 45 triệu người là nô lệ thời hiện đại Thế giới có 45 triệu người là nô lệ thời hiện đại Cuộc chiến chống chế độ nô lệ tại Mauritania Cuộc chiến chống chế độ nô lệ tại Mauritania Taliban sử dụng nô lệ tình dục vị thành niên trong các vụ tấn công Taliban sử dụng nô lệ tình dục vị thành niên trong các vụ tấn công

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước