12 trường học ở Pakistan bị tấn công

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/08/2018 08:38 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Ngày 3/8, 12 trường học ở bang Bắc Gilgit, Pakistan đã bị tấn công và đốt cháy, may mắn là không xảy ra trường hợp thương vong nào.

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Bang Bắc Gilgit là nơi nhóm phiến quân Taliban hoạt động và nhóm này phản đối việc trẻ em gái được đi học. Trong 12 trường bị tấn công có 8 trường nữ sinh. Cảnh sát Pakistan cho biết, các cuộc tấn công được lên kế hoạch từ trước.

Nhóm phiến quân Taliban coi việc giáo dục phụ nữ là chống lại đạo Hồi giáo và đã tấn công hàng nghìn trường học cho trẻ em gái ở vùng phía Bắc Pakistan.  


Taliban giả dạng phụ nữ tấn công trường đại học ở Pakistan Taliban giả dạng phụ nữ tấn công trường đại học ở Pakistan Nhân chứng sống sót kể lại vụ tấn công trường đại học ở Pakistan Nhân chứng sống sót kể lại vụ tấn công trường đại học ở Pakistan Taliban nhận là thủ phạm vụ tấn công trường đại học ở Pakistan Taliban nhận là thủ phạm vụ tấn công trường đại học ở Pakistan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước