16 phụ nữ mang thai nhiễm Zika tại Singapore

Hữu Hưng (Phóng viên VTV thường trú tại ASEAN)-Thứ bảy, ngày 24/09/2016 17:14 GMT+7

Phun thuốc diệt muỗi tại một khu dân cư ở quận Aljunied, Singapore. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Bộ Y tế Singapore hôm 23/9 cho biết có tổng cộng 16 phụ nữ mang thai ở nước này đã bị nhiễm virus Zika sau gần một tháng kể từ khi phát hiện ca nhiễm Zika đầu tiên.

Bộ Y tế Singapore xác nhận có 2 ca nhiễm Zika mới được phát hiện ngày 23/9, đưa tổng số ca nhiễm virus Zika tại Singapore đến nay lên 387 trường hợp. Trong đó, số phụ nữ mang thai nhiễm Zika được xác nhận là 16 trường hợp tăng gấp 2 lần so với 8 trường hợp được xác nhận ngày 11/9.

Bộ Y tế cho biết hiện các bác sĩ đang theo dõi sát các ca mang thai này để có thể tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, Bộ Y tế Singapore lưu ý công chúng việc xét nghiệm dương tính Zika không có nghĩa bào thai bị ảnh hưởng hay hư hại.

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí y học New Zealand thì nguy cơ một phụ nữ nhiễm Zika đẻ ra đứa trẻ đầu nhỏ chỉ từ 1 đến 13%.

Trước diễn biến mới hiện nay, Singapore đang có kế hoạch triển khai Chương trình Giám sát quốc gia nhằm theo dõi sự phát triển của những đứa trẻ sinh ra bởi những phụ nữ mang thai bị nhiễm virus Zika.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước