Phát hiện virus nguy hiểm như virus Zika

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/09/2016 17:15 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: elheraldo.co)

VTV.vn - Tại Haiti, các nhà khoa học phát hiện ra một loại virus được lan truyền bởi muỗi tên là Mayaro. Loại virus này được cho rằng có thể gây hại cho sức khoẻ như virus Zika.

Vào ngày 8/1/2015, một cậu bé 8 tuổi đã đi đến khám ở bệnh viện trường học do sốt và đau bụng, cậu bé lúc đó được chẩn đoán mắc bệnh thương hàn. Nhưng sau khi kiểm tra mẫu máu của cậu bé, người ta đã phát hiện ra cậu bị nhiễm virus Mayaro.

Virus Mayaro chủ yếu lây truyền qua muỗi Hamagogus nhưng muỗi Aedes aegypti, loài muỗi truyền virus Zika, cũng có thể là vật chủ mang virus này. Các triệu chứng khi nhiễm virus Mayaro bao gồm đau bụng và đau khớp, các cơn đau có thể kéo dài đến một năm.

Virus Mayaro được phát hiện đầu tiên ở Trinidad vào năm 1954. Sau đó, nó đã lan tới Guinea thuộc Pháp, Venezuela, Peru, Bolivia và Brazil. Hiện thông tin về virus Mayaro rất ít. Các bác sĩ Mỹ cảnh báo rằng virus này có thể gây ra mối đe dọa trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước