20 triệu con hàu chết hàng loạt đe dọa ngành sản xuất ngọc trai của Nhật Bản

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 03/11/2019 09:46 GMT+7

VTV.vn - Cái chết bí ẩn của hơn 20 triệu con hàu Akoya ở các khu vực chuyên nuôi trai lấy ngọc của Nhật Bản đang đe dọa ngành sản xuất ngọc trai của nước này.

Tỉnh Ehime là nơi sản xuất ngọc trai Akoya lớn nhất Nhật Bản. Số hàu con đang được nuôi ở đây chỉ còn khoảng 11 triệu con, thấp hơn mức trung bình gần 70%. Trong khi đó, phải mất từ 3 - 4 năm trong điều kiện nuôi cấy mới có được 1 lứa ngọc trai. Trong năm tài khóa 2019, sản lượng ngọc trai ở tỉnh Ehime giảm xuống gần 1 tỉ Yen so với năm 2019 và dự kiến giảm thêm 1 tỉ Yen, xuống còn khoảng 4 tỉ Yen trong năm 2020.

20 triệu con hàu chết hàng loạt đe dọa ngành sản xuất ngọc trai của Nhật Bản - Ảnh 1.

Trong khi đó, người dân Nhật Bản đã không còn có thói quen tiêu thụ thịt cá voi. Nguyên nhân là  do trong 30 năm thi hành lệnh cấm đánh bắt cá voi, thịt cá voi từ chỗ là món ăn quen thuộc hàng ngày trong mỗi gia đình Nhật Bản đã trở nên đắt đỏ và xa xỉ. Bên cạnh đó, nhiều loại thực phẩm nhập vào Nhật Bản đã khiến lựa chọn thực phẩm trở nên đa dạng. 

Hiện nay, trung bình mỗi người Nhật chỉ tiêu thụ nửa lạng thịt cá voi mỗi năm và hàng nghìn tấn cá voi từ các cuộc săn những năm trước hiện vẫn còn trong kho lạnh, phần lớn dùng cho bữa trưa ở trường học hoặc làm thức ăn cho thú cưng.

Vụ hàu bội thu ở Hàn Quốc Vụ hàu bội thu ở Hàn Quốc

VTV.vn - Năm nay dự kiến là năm bội thu đối với các ngư dân nuôi hàu ở Hàn Quốc bởi họ không bị thiệt hại do bão hoặc các loại thiên tai khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước