236.000 ca tử vong do COVID-19 có thể xảy ra ở châu Âu

An Ngọc-Thứ năm, ngày 02/09/2021 06:24 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới đã lên tiếng cảnh báo từ nay đến cuối năm có thể sẽ có thêm 236 nghìn người tử vong do COVID-19 tại châu Âu.

WHO cho biết, con số dự báo này được đưa ra dựa trên số ca tử vong do COVID-19 thực tế tại châu Âu tăng 11% trong 1 tuần qua.

Đây được xem là động thái báo động về tình trạng gia tăng lây nhiễm, cũng như công tác tiêm chủng đang đình trệ ở châu lục này.

Trong 6 tuần qua, tốc độ tiêm phòng COVID-19 tại châu Âu đã giảm 14% do tình trạng thiếu vaccine, trong khi nhiều loại vaccine chưa được cấp phép tại nhiều nước trong liên minh.

Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tăng ở 42 bang của Mỹ Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tăng ở 42 bang của Mỹ

VTV.vn - Theo số liệu mới nhất, tỷ lệ tử vong do COVID-19 đã tăng ở 42 bang của Mỹ do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước