27 triệu người bị ảnh hưởng bởi hạn hán tại miền Nam châu Phi

Quỳnh Chi (Theo KFGO)-Thứ bảy, ngày 10/08/2024 18:09 GMT+7

(Ảnh: AFP/Getty Images)

VTV.vn - Theo thông tin do Chương trình Lương thực Thế giới đưa ra hôm 9/8, 27 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán do El Nino gây ra ở khu vực miền Nam châu Phi.

Chương trình Lương thực Thế giới thuộc Liên hợp quốc (WFP) cho biết hiện tượng thời tiết El Nino đã gây ra hạn hán nghiêm trọng tại khu vực miền Nam châu Phi. Hiện WFP đang hỗ trợ cho khoảng gần 6 triệu người trong số này.

Cũng theo cơ quan trên, hiện có tới 21 triệu trẻ em bị còi cọc - trong đó có tới 3,5 triệu trẻ em đối mặt tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính ở khắp các quốc gia tại khu vực phía Nam châu Phi.

Chương trình Lương thực Thế giới đã và đang phải đối mặt với những thách thức trong việc huy động 400 triệu USD cho hoạt động ứng phó với hạn hán ở miền Nam châu Phi khi WFP chỉ thu thập được 20% số tiền cần thiết nhằm hỗ trợ 7 quốc gia ở khu vực này - một phát ngôn viên của WFP cho biết hôm 6/8.

Môi trường tài trợ ngày càng trở nên khó khăn vì hạn hán đã làm tăng đáng kể nhu cầu lương thực của khu vực.

Khu vực Nam Phi đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, buộc Zambia, Malawi và Zimbabwe phải tuyên bố tình trạng thảm họa. Hạn hán là hậu quả của hiện tượng thời tiết El Nino - có thể thay đổi các hình thái thời tiết trên thế giới, gây ra nhiệt độ theo mùa khắc nghiệt, lượng mưa thấp hoặc thời tiết khô hạn và làm giảm năng suất cây trồng.

27 triệu người bị ảnh hưởng bởi hạn hán tại miền Nam châu Phi - Ảnh 1.

Người tị nạn Somalia - phần lớn phải di dời do hạn hán - tại trại tị nạn Dadaab ở Kenya, ngày 23/3/2023 (Ảnh: AFP/Getty Images)

Khoảng 70% dân số Nam Phi sống phụ thuộc vào nông nghiệp đã bị "xóa sổ" mùa màng do thiếu mưa.

WFP đặt mục tiêu cung cấp lương thực cho 27 triệu người cho đến mùa thu hoạch tiếp theo vào năm 2025 và đã bắt đầu lấy ngũ cốc trắng từ Tanzania, Nam Phi và Mỹ Latin để cung cấp cho các cộng đồng trong khu vực.

Mặc dù có sự hỗ trợ đáng kể từ các nhà tài trợ, nhu cầu lương thực hiện tại "cao bất thường và vượt quá các nguồn lực sẵn có" trong một đợt hạn hán lịch sử. Một số nhà tài trợ đã phải cắt giảm ngân sách viện trợ của họ và "người dân ở những nơi như miền Nam châu Phi hiện đang phải đối mặt với khó khăn kép khi họ vừa phải vật lộn với hạn hán lịch sử vừa phải cắt giảm tài trợ nghiêm trọng".

Điều phối viên về khủng hoảng khí hậu của Liên hợp quốc phụ trách ứng phó với El Nino - bà Reena Ghelani - đã kêu gọi hành động khẩn cấp.

"Chúng tôi rất lo lắng" - bà Ghelani nói với Reuters vào tuần trước - "Trên thực tế, chúng tôi đang chứng kiến ​​số người bị đói tăng mạnh".

Bà Ghelani đã cảnh báo về một đợt khô hạn kéo dài và hạn hán thường xuyên trên khắp khu vực trong những năm tới do biến đổi khí hậu.

Hạn hán nghiêm trọng nhất 40 năm qua khiến nhiều nước châu Phi mất mùa Hạn hán nghiêm trọng nhất 40 năm qua khiến nhiều nước châu Phi mất mùa

VTV.vn - Hạn hán nghiêm trọng nhất trong 40 năm qua đã khiến các nước Malawi, Zambia và Zimbabwe phải tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia do mất mùa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước