300 triệu người có nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng do nước bẩn

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 31/08/2016 16:15 GMT+7

Ảnh minh họa.(Nguồn: uplinemax.com)

VTV.vn -Lời cảnh báo trên được rút ra từ báo cáo được công bố ngày 30/8 của Cơ quan môi trường của Liên Hợp Quốc.

Hơn 300 triệu người dân ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin có nguy cơ mắc các căn bệnh như tả, thương hàn, do tình trạng ô nhiễm nước sông, hồ ngày càng gia tăng.

Theo bản báo cáo này, 1/4 các con sông ở châu Mỹ Latin, châu Phi và tới một nửa số con sông của châu Á đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, do phần lớn nước xả thải vào những con sông này chưa qua xử lý.

Ước tính, 3,4 triệu người chết mỗi năm do các bệnh như: tả, thương hàn, bại liệt hoặc tiêu chảy do liên quan tới các mầm bệnh ở trong nước bẩn. Ngoài ra, có tới 164 triệu người ở châu Phi, 134 triệu người ở châu Á và 25 triệu người ở châu Mỹ Latin có nguy cơ nhiễm các căn bệnh đe dọa đến tính mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước