300 triệu trẻ em đang phải hít thở không khí độc hại

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 31/10/2016 12:43 GMT+7

VTV.vn - Ngày 30/10, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo, hiện có khoảng 300 triệu trẻ em trên thế giới đang phải hít thở không khí độc hại.

Ô nhiễm không khí cũng là yếu tố chính gây tử vong cho khoảng 600.000 trẻ em dưới 5 tuổi hàng năm, đồng thời đe dọa tính mạng và tương lai của hàng triệu trẻ em khác.

Theo đó, trên thế giới, cứ 7 trẻ em lại có gần 1 em sống ở những vùng có không khí ngoài trời ô nhiễm đến mức độc hại - cao hơn tiêu chuẩn quốc tế gấp 6 lần hoặc hơn.

Những chất gây ô nhiễm không chỉ làm tổn hại đến sự phát triển phổi của trẻ mà nó còn vượt qua hàng rào máu não và gây tổn thương vĩnh viễn cho sự phát triển của não bộ và do đó, ảnh hưởng đến tương lai của trẻ.

Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời còn liên quan trực tiếp đến bệnh viêm phổi hay các bệnh hô hấp khác, là nguyên nhân gây tử vong cho 1/10 trẻ dưới 5 tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước