4.700 đại biểu tham dự cuộc họp về vấn đề môi trường của LHQ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/03/2019 06:18 GMT+7

(Ảnh minh họa: Indo American News)

VTV.vn - Ngày 11/3, tại Nairobi, Kenya sẽ diễn ra cuộc họp của Đại hội đồng Môi trường LHQ lần thứ 4.

Khoảng 4.700 đại biểu gồm các nguyên thủ, Bộ trưởng và doanh nghiệp tham gia cuộc họp này. Trong 5 ngày từ ngày 11 - 15/3, các đại biểu sẽ bàn thảo về những giải pháp đột phá cho thách thức về môi trường, hướng đến sản xuất và tiêu dùng bền vững như chủ đề của sự kiện. Đáng chú ý, vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển là một trọng tâm trong chương trình nghị sự.

Theo thống kê mới đây, rác thải nhựa hiện chiếm khoảng 70% lượng rác thải tại các đại dương và trên bãi biển. Với tốc độ sản xuất và xả thải như hiện nay, kịch bản xấu nhất là vào năm 2025, cứ 3 tấn cá sẽ có 1 tấn rác thải nhựa trên đại dương. Nguy cơ cao hạt nhựa siêu nhỏ lọt vào chuỗi thức ăn, ảnh hưởng tới sức khỏe của các loài sinh vật và con người.


Kenya: Hội nghị bàn tròn về môi trường của LHQ Kenya: Hội nghị bàn tròn về môi trường của LHQ

Lần đầu tiên chương trình Môi trường của hội đồng LHQ (UNEA) được tổ chức tại Kenya từ ngày hôm nay (23/6) cho đến ngày 27/6.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước