5 dấu mốc trong cuộc đời của Hoàng thân Philip

Quỳnh Chi (Theo The Straits Times)-Thứ bảy, ngày 10/04/2021 17:22 GMT+7

Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip. (Ảnh: AP)(Ảnh: AP)

VTV.vn - Dưới đây là tóm tắt về cuộc đời của Hoàng thân Philip từ quá trình trưởng thành của ông qua Thế chiến II đến khi trở thành Hoàng thân trong Hoàng gia Anh.

1. Xuất thân từ gia đình quý tộc lưu vong

Hoàng tử Philip sinh tại Corfu (Hy Lạp) vào ngày 10/6/1921, là con trai của Hoàng tử Hy Lạp Andrew. Gia đình ông phải đi lưu vong vào năm 1922 và sau đó định cư ở Paris. Ông có thể nói tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Hy Lạp.

Hoàng tử Philip đã học tại một trường học của Mỹ ở Paris (Pháp), trường Cheam ở Anh vào năm 1928, trường Salem ở Đức vào năm 1933 và cuối cùng ở trường Gordonstoun, Scotland.

Năm 10 tuổi, gia đình của ông bị ly tán và ông đã trải qua nhiều năm không gặp lại các thành viên trong gia đình. Cha ông đến sống ở miền Nam nước Pháp và mẹ ông bị chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt và sống trong viện dưỡng lão.

Bốn chị gái của ông đều kết hôn với các quý tộc Đức sau 9 tháng quen nhau. Một trong số họ, người chị mang tên Cecile, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn hàng không vào năm 1937.

5 dấu mốc trong cuộc đời của Hoàng thân Philip - Ảnh 1.

Hoàng thân Philip thời thanh niên. (Ảnh: AP)

2. Là một anh hùng hải quân

Hoàng thân Philip gia nhập Hải quân Hoàng gia Anh vào năm 1939, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Hải quân Dartmouth và là thiếu sinh quân xuất sắc nhất trong khóa học của mình.

Ông đã được đề cập trong các hồ sơ nhờ vai trò của mình trong Trận chiến Cape Matapan vào năm 1941 ở ngoài khơi bờ biển Hy Lạp. Ông đã điều khiển đèn từ tàu của mình để chiếu sáng vào kẻ thù và đây được coi là thất bại tồi tệ nhất của hải quân Ý.

Với vị trí Chỉ huy thứ hai trên tàu HMS Wallace, ông đã tham gia vào cuộc chiến chống quân xâm lược Sicily trong Thế chiến II của lực lượng Đồng minh vào năm 1943, giải cứu tàu khu trục khỏi một cuộc tấn công trên không trong đêm bằng cách phóng một chiếc bè có khói bay lên làm mồi nhử quân địch.

Ông đã có mặt ở vịnh Tokyo trong những ngày quân Nhật đầu hàng vào năm 1945 trên tàu USS Missouri. Vào những năm 1950, ông chỉ huy tàu HMS Magpie và được đưa đến Malta.

Ông được cho là sẽ đạt đến vị trí cao nhất của lực lượng hải quân trước khi vợ ông lên ngôi Nữ hoàng và sự nghiệp quân nhân của ông dừng tại đây.

5 dấu mốc trong cuộc đời của Hoàng thân Philip - Ảnh 2.

Hoàng tử Philip phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh. (Ảnh: AP)

3. Là người ủng hộ công nghệ

Hoàng thân Philip đã kết nối, nắm bắt những thành quả mới nhất trong nghiên cứu khoa học và công nghệ khi ông nỗ lực khuyến khích tiến bộ công nghiệp. Năm 1957, ông đã ra mắt một chương trình truyền hình mang tên The Restless Sphere về địa vật lý hành tinh. Năm 1961, ông là thành viên Hoàng gia đầu tiên trả lời phỏng vấn trên truyền hình, trong đó ông cảnh báo về sự suy giảm của các kỹ năng kỹ thuật.

Bước đi ấn tượng nhất của ông là thực hiện bộ phim tài liệu về Hoàng gia năm 1969, cho phép các máy quay quay lại cuộc sống gia đình tại Lâu đài Windsor. 350 triệu người trên thế giới đã xem bộ phim này. Đối với một số người, bộ phim này đã đưa Hoàng gia Anh đến gần hơn với công chúng, trong đó những người trong hoàng tộc đang ngồi và xem ti vi, nướng thịt và nói chuyện với nhau.

Ông đã thành lập Học viện Kỹ thuật Hoàng gia và lập ra giải thưởng về thiết kế và kỹ thuật mang tên ông. Là nhà hoạt động đầu tiên trong lĩnh vực bảo tồn, ông đã lãnh đạo Quỹ Bảo vệ Đời sống Thiên nhiên Thế giới (WWF) từ năm 1981 đến năm 1996.

5 dấu mốc trong cuộc đời của Hoàng thân Philip - Ảnh 3.

Vợ chồng Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân tại Điện Buckingham, London. (Ảnh: AP)

4. Là người đứng đầu gia đình Hoàng gia

Trong khi Nữ hoàng Elizabeth điều hành các công việc của quốc gia, Hoàng thân Philip điều hành gia đình Hoàng gia. Hoàng thân điều gia đình của mình và mang lại sự hiện đại cho ngôi nhà.

Ông gửi ba con trai đến trường Gordonstoun và nghĩ rằng, ngôi trường này sẽ giúp các con cứng cáp hơn. Tuy nhiên, Thái tử Charles công khai ghét việc phải đến trường này, coi đó như một "án tù".

Ông bị cáo buộc là thiếu nhạy cảm với người vợ đầu tiên của Thái tử Charles, Công nương Diana. Tuy nhiên, những bức thư vào năm 1992 mà ông gửi cho Công nương đã cho thấy sự thẳng thắn về những khó khăn trong cuộc hôn nhân của họ, thể hiện sự cảm thông và chứa đầy lời lẽ khuyên nhủ nhằm hòa giải vợ chồng Thái tử.

Ông thúc giục các con trai còn nhỏ của Công nương vào thời điểm đó, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry, đi sau quan tài của bà và đề nghị đi cùng các Hoàng tử để các cháu yên tâm hơn.

5 dấu mốc trong cuộc đời của Hoàng thân Philip - Ảnh 4.

Vợ chồng Hoàng thân và 2 Hoàng tử. (Ảnh: AP)

5. Ông già khó tính với những nhận xét thẳng thắn và phản ứng khôn ngoan

Trong những năm cuối đời, Hoàng thân Philip được biết đến là một "ông già khó tính với những nhận xét thẳng thắn và phản ứng khôn ngoan".

5 dấu mốc trong cuộc đời của Hoàng thân Philip - Ảnh 5.

Hoàng thân Philip đã yên nghỉ vào ngày 9/4/2021 ở tuổi 99. (Ảnh: AP)

Những ngày cuối đời của hoàng thân Philip - người đàn ông đứng sau nữ hoàng Anh Những ngày cuối đời của hoàng thân Philip - người đàn ông đứng sau nữ hoàng Anh

VTV.vn - Theo truyền thông Anh, trong những ngày cuối cùng của đời mình, hoàng thân Philip đã ở tại lâu đài Windsor - nơi mẹ ông đã chào đời ở đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước