5 người mất tích trong trong vụ sập tòa nhà ở Iowa

Quỳnh Chi (Theo CBS News)-Thứ tư, ngày 31/05/2023 07:34 GMT+7

Tòa chung cư sáu tầng sau khi bị sập ở Davenport, Iowa. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Năm người vẫn chưa được tìm thấy, trong đó có 2 người có khả năng vẫn còn trong đống đổ nát của tòa nhà chung cư bị sập một phần ở thành phố Davenport, bang Iowa, Mỹ.

Giới chức thành phố Davenport cho biết hôm 30/5.

Thị trưởng Davenport Mike Matson đã xác nhận những con số tại một cuộc họp báo.

Tòa nhà chung cư sáu tầng bị sập một phần vào ngày 28/5 (theo giờ địa phương). Tính đến sáng 30/5, 9 người đã được giải cứu. Chính quyền thành phố hiện đang làm việc để xác định xem có thể tiếp tục tìm kiếm ở những phần còn lại không ổn định của tòa nhà hay không và nếu có thể thì họ sẽ tiến hành như thế nào.

Trợ lý Cảnh sát trưởng Cứu hỏa Jim Morris cho biết tại cuộc họp báo rằng trước đó ông đã nói chuyện với các đội cứu hộ kỹ thuật "về khả năng thực hiện một cuộc tìm kiếm bổ sung" tại tòa nhà, qua đó tìm kiếm những người cư ngụ và vật nuôi khác. Các nhóm cứu hộ vẫn đang ở hiện trường, nhưng ông Morris cho rằng kết cấu của tòa nhà "không ổn định và nó tiếp tục xấu đi theo thời gian".

"Tòa nhà có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn", ông Larry Sandhaas, kỹ sư kết cấu tại công ty Shive-Hattery, người được thành phố ủy nhiệm đánh giá vị trí tòa nhà bị sập và đưa ra khuyến cáo kỹ thuật khi các nỗ lực phục hồi đang được tiến hành, nói. Ông nhận định "bản thân đống đổ nát đang giúp giữ vững tòa nhà".

"Được xây dựng cách đây hơn 100 năm bằng gạch và thép, tòa nhà chung cư này được xây dựng theo cách hiện đại nhất vào thời điểm đó.

Nhưng nó không phải là một tòa nhà mới. Viên gạch bên ngoài giữ khung thép bên trong, đồng thời thép của tòa nhà giữ gạch. Vì vậy, khi bạn mất viên gạch, bạn sẽ mất đi sự vững chắc của tòa nhà".

5 người mất tích trong trong vụ sập tòa nhà ở Iowa - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Ông Sandhaas nhấn mạnh rằng bất kỳ nỗ lực tìm kiếm cứu hộ nào khác phải được thực hiện cẩn trọng và nên hiểu rằng cấu trúc còn lại sẽ không giữ được: "Chúng ta cần phải cẩn thận vì tòa nhà này sắp sụp đổ (hoàn toàn)".

Đội cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường vụ sập tòa nhà ngay trước 17h ngày 28/5 (giờ địa phương), theo Mike Carlsten, Trưởng phòng cứu hỏa Davenport, và các hoạt động cứu hộ đã bắt đầu được triển khai trong vòng một giờ sau đó.

Ông cho biết, có 7 người được giải cứu trong khi lực lượng cứu hộ giúp hơn 10 người khác di chuyển ra khỏi tòa nhà. Trong 12 giờ tiếp theo, hơn 150 chuyên gia đã có mặt tại hiện trường. Trong lần tìm kiếm thứ hai, họ tìm thấy người thứ 8 bên trong cấu trúc đã được tìm kiếm trước đó.

Một phụ nữ khác đã được giải cứu hôm 29/5 sau khi thò đầu ra khỏi cửa sổ tầng bốn. Lisa Brooks, 52 tuổi, đã trốn bên dưới một chiếc ghế dài khi một phần của tòa nhà đổ sập, và nghi ngờ rò rỉ khí gas có thể đã khiến bà bất tỉnh, một người thân của bà cho biết. Brooks đã không được phát hiện bởi các đội tìm kiếm đã khảo sát cấu trúc sau vụ sập.

Carlsten nói với các phóng viên rằng, dựa trên thông tin thu thập được trong quá trình tìm kiếm đã được thực hiện, không có dấu hiệu nào xác nhận về sự sống được quan sát thấy trong tòa nhà.

Thành phố đang vật lộn với lệnh phá dỡ được ban hành với mục đích bảo vệ khu vực xung quanh, trong khi một số người trong cộng đồng phản đối vì lo ngại những người khác vẫn có thể sống sót và bị mắc kẹt bên trong tòa nhà.

Vào sáng 30/5, Giám đốc Chiến lược về Hành chính của Davenport, bà Sarah Ott đã đưa ra một tuyên bố nói rằng việc phá dỡ "là một quá trình với nhiều giai đoạn bao gồm việc cấp phép và sắp xếp các thiết bị" sẽ bắt đầu được triển khai.

Sập tòa nhà ở Iowa (Mỹ), 8 người được cứu sống Sập tòa nhà ở Iowa (Mỹ), 8 người được cứu sống

VTV.vn - Các đội tìm kiếm cứu hộ đã làm việc suốt đêm đã giải cứu nạn nhân thứ 8 khỏi một tòa nhà chung cư bị sập ở thành phố Davenport, bang Iowa, Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước