5 nước EU nhất trí tiếp nhận người di cư trên tàu cứu hộ Open Arms

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 22/08/2019 07:44 GMT+7

Tàu Open Arms. (Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Ngày 21/8, 5 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí tiếp nhận số người di cư đã mắc kẹt trong nhiều tuần qua trên tàu cứu trợ Open Arms.

Quyết định này đã chấm dứt tình trạng tranh cãi kéo dài với Chính phủ Italy về số phận của những người di cư. Năm quốc gia gồm: Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Luxembourg và Bồ Đào Nha sẽ gửi các nhóm tới đăng ký và phỏng vấn người di cư, tiến hành những thủ tục kiểm tra và sắp xếp di chuyển cần thiết. Việc này đồng nghĩa chuyện tái phân bổ người di cư trên thực tế tới các quốc gia EU khác sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Chính phủ Tây Ban Nha đã quyết định điều tàu hải quân tới đảo Lampedusa (Italy) để đưa những người di cư mắc kẹt trên tàu cứu hộ Open Arms tới cảng của Tây Ban Nha.


5 nước EU nhất trí tiếp nhận người di cư trên tàu cứu hộ Open Arms - Ảnh 1.
5 nước EU nhất trí tiếp nhận người di cư trên tàu cứu hộ Open Arms - Ảnh 2.
5 nước EU nhất trí tiếp nhận người di cư trên tàu cứu hộ Open Arms - Ảnh 3.
5 nước EU nhất trí tiếp nhận người di cư trên tàu cứu hộ Open Arms - Ảnh 4.

Người di cư trên tàu Open Arms.


6 quốc gia EU đồng ý tiếp nhận người di cư trên tàu Open Arms 6 quốc gia EU đồng ý tiếp nhận người di cư trên tàu Open Arms

VTV.vn - Các nước đồng ý tiếp nhận người di cư là Pháp, Đức, Romania, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Luxembourg.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước