5.000 người Philippines tham gia lập lực lượng đặc nhiệm chống ma túy

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 20/02/2017 11:18 GMT+7

Quân đội Philippines trong một cuộc diễu binh. Ảnh: REUTERS

VTV.vn - Quân đội Philippines sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm có "quy mô tiểu đoàn" nhằm hỗ trợ các cơ quan chống ma túy của chính phủ.

Theo đó, số binh sĩ được huy động tham gia lực lượng đặc nhiệm này có thể lên tới 5.000 người. Tuy nhiên, lực lượng này sẽ không thực hiện một chiến dịch mang tính chất thanh trừng những tội phạm ma túy giống như nhiều cuộc đột kích mà cảnh sát Philippines từng tiến hành trên khắp nước này.

Trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu được Tổng thống Duterte tuyên bố từ khi tranh cử và tích cực triển khai kể từ khi lên nhậm chức giữa năm ngoái. 

Theo thống kê, cảnh sát đã tiêu diệt hơn 7.700 đối tượng trong chiến dịch chống ma túy kéo dài 7 tháng qua. Gần đây, Tổng thống Duterte đã chỉ thị quân đội tham gia hoạt động này và cho biết ông muốn trao cho quân đội quyền bắt giữ những cảnh sát có dính líu đến ma túy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước