56% người Anh cho rằng rời khỏi EU là một quyết định sai lầm

Vân Ánh-Thứ hai, ngày 30/01/2023 13:18 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp những hy vọng và hứa hẹn về triển vọng kinh tế tốt đẹp nhờ Brexit, nước Anh hiện đang lâm vào cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và nền kinh tế trì trệ.

Ngày 31/1 sẽ đánh dấu tròn 3 năm nước Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Những khó khăn khách quan là đại dịch COVID-19 và cuộc chiến ở Ukraine chất chồng thêm thách thức cho nước Anh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Anh lại cho rằng chính khó khăn trong làm ăn với thị trường gần nhất là EU hậu Brexit lại là rào cản lớn cho kinh tế xứ sở sương mù.

Vào 23h ngày 31/1/2020, thời điểm cuộc ăn mừng rời khỏi EU bùng nổ rầm rộ ở nước Anh. Tuy nhiên, kể từ đó, không khí mừng vui đã mất dần, các khó khăn kinh tế ập đến.

Thị trấn Thurrock đã là một trong những nơi bỏ phiếu ủng hộ Brexit nhiều nhất. Người dân ở đây cũng phải nhận định, lợi ích từ Brexit sẽ phải mất thời gian mới tới.

Ông Ray Yates, ở thị trấn Thurrock, nhận định: "Tôi tính sẽ mất 10 năm nữa và với một chính phủ mới, hy vọng tình hình mới phục hồi".

Theo một cuộc trưng cầu dân ý gần đây, 1/5 số người đã bỏ phiếu ủng hộ Brexit hiện hối tiếc về sự lựa chọn của mình. Và khoảng 2/3 người Anh nói chung cho rằng quá trình Brexit "được xử lý không tốt".

56% người Anh cho rằng rời khỏi EU là một quyết định sai lầm - Ảnh 1.

Ngày càng nhiều người ở Anh cho rằng rời khỏi EU là một bước đi sai lầm. (Ảnh: HuffPost UK)

Ở hạt Kent, quá trình chuyển tiếp không hề dễ dàng với Công ty Nim's Fruit & Veg Crisps, doanh nghiệp Anh từng xuất khẩu rau quả sang 6 nước EU. Phải đối mặt với thuế cao hơn và thủ tục hành chính phức tạp, doanh nghiệp này đã mất khách hàng EU. Trong khi đó, nhập khẩu nông sản từ Tây Ban Nha hay Italy giờ cũng gặp rủi ro hàng hóa hỏng trước khi giải quyết xong thủ tục hải quan, việc làm giấy tờ cũng dễ bị lỗi.

Bà Nimisha Raja, nhà sáng lập Công ty Nim's Fruit & Veg Crisps, thông tin: "Ba năm rồi các vấn đề vẫn chưa được giải quyết mấy. Chúng tôi đành tự bỏ cuộc vào lúc này. Xuất khẩu sang EU không còn là trọng tâm nữa".

Theo một nghiên cứu, Brexit đã làm giảm 20% lượng trao đổi thương mại giữa Anh và EU. Và đại dịch COVID-19 và cuộc chiến ở Ukraine dù gây ra những tác động tiêu cực thì cũng chỉ trong ngắn hạn, trong khi tác động của Brexit sẽ kéo dài.

Hiện 56% người Anh cho rằng rời khỏi EU là một quyết định sai lầm, nhưng việc gia nhập EU trở lại thì không có trong chương trình nghị sự. Cả hai đảng chính ở Anh là đảng Bảo thủ và Công đảng đều muốn thoát khỏi cuộc tranh luận về Brexit mà hướng tới tương lai.

Brexit khiến người tiêu dùng Anh thiệt hại trên 7 tỷ USD Brexit khiến người tiêu dùng Anh thiệt hại trên 7 tỷ USD

VTV.vn - Việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) đã khiến hóa đơn thực phẩm của các hộ gia đình ở Anh trong hai năm tính đến cuối năm 2021 tăng thêm trung bình 210 Bảng (258 USD).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước