6 quốc gia ghi nhận ca mắc COVID-19 liên quan tới chồn là những nước nào?

Quỳnh Chi (Theo Politico)-Thứ hai, ngày 09/11/2020 06:19 GMT+7

WHO đã ghi nhận những ca mắc COVID-19 liên quan tới các trang trại nuôi chồn hương tại 6 nước. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, hiện 6 quốc gia đã ghi nhận các ca mắc COVID-19 liên quan tới các trang trại nuôi chồn hương.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Đan Mạch, Italy và Tây Ban Nha là 3 trong số 6 quốc gia đã báo cáo các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2chồn nuôi. Trong khi đó, Hà Lan, Thụy Điển và Mỹ cũng đã phát hiện sự có mặt của COVID-19 ở chồn.

Ngày 4/11, Đan Mạch đã áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt tại khu vực miền Bắc nước này sau khi ghi nhận virus SARS-CoV-2 đã lây nhiễm từ chồn sang người với hơn 200 trường hợp mắc bệnh. Mối quan tâm đặc biệt hiện nay là một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện và đến nay đã lây nhiễm cho 12 người.

6 quốc gia ghi nhận ca mắc COVID-19 liên quan tới chồn là những nước nào? - Ảnh 1.

6 nước ghi nhận ca mắc COVID-19 liên quan tới các trang trại nuôi chồn hương gồm Đan Mạch, Mỹ, Italy, Hà Lan, Thụy Điển và Tây Ban Nha. (Ảnh: AP)

Chính phủ Đan Mạch cho biết, biến thể virus này có thể đe dọa hiệu quả của bất kỳ loại vaccine ngừa COVID-19 nào trong tương lai và đã ra lệnh tiêu hủy hàng triệu con chồn đang được nuôi để lấy lông.

Trong tuyên bố của mình, WHO nhấn mạnh, cần có các nghiên cứu khoa học chuyên sâu hơn để tìm hiểu về những tác động tiềm ẩn của chủng virus mới, bao gồm cả việc phát triển vaccine ngừa virus.

Đan Mạch là quốc gia sản xuất lông chồn lớn nhất thế giới với khoảng 1.500 nông dân sản xuất khoảng 16 triệu bộ lông chồn mỗi năm. Dự kiến, ​​sẽ có khoảng ​​17 triệu con chồn bị tiêu hủy trên toàn Đan Mạch.

6 quốc gia ghi nhận ca mắc COVID-19 liên quan tới chồn là những nước nào? - Ảnh 2.

Khoảng ​​17 triệu con chồn bị tiêu hủy tại Đan Mạch. (Ảnh: AP)

Ngày 7/11, Chính phủ Anh thông báo sẽ áp đặt lệnh cấm đi lại ngay lập tức đối với du khách đến từ Đan Mạch do các trường hợp nhiễm COVID-19 liên quan đến các trang trại nuôi chồn hương tại quốc gia này. Theo đó, từ sáng 7/11, tất cả công dân Anh hoặc công dân không phải là người Anh đã ở Đan Mạch trong 14 ngày gần đây đều bị từ chối nhập cảnh vào Vương quốc Anh.

Tháng 8/2020, Chính phủ Hà Lan đã đồng ý đóng cửa vĩnh viễn tất cả trang trại nuôi chồn hương vào tháng 3/2021 sau một loạt trường hợp nhiễm COVID-19 từ loài động vật này. Hàng triệu con chồn đã bị tiêu hủy. Đây được coi là một biện pháp phòng ngừa dịch bệnh sau đợt bùng phát các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại khoảng 70 trang trại sản xuất lông chồn.

WHO cho biết đang phối hợp với các văn phòng khu vực để tìm ra phương thức đảm bảo an toàn sinh học, ngăn chặn virus lây lan tại những quốc gia chăn nuôi chồn. Các trang trại chăn nuôi khác như lợn và gia cầm cũng thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn virus lây lan.

Đan Mạch phong tỏa những khu vực có các ca COVID-19 lây từ chồn Đan Mạch phong tỏa những khu vực có các ca COVID-19 lây từ chồn

VTV.vn - Đan Mạch sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế mới đối với những vùng có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 lây từ chồn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước