Virus SARS-CoV-2 lây sang người, Đan mạch tiêu hủy 17 triệu chồn nuôi

Quang Duy-Thứ năm, ngày 05/11/2020 14:34 GMT+7

Các nhân viên của cơ quan chức đang tiêu hủy chồn tại trang trại Gjoel - Đan Mạch. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Thông tin này được đưa ra sau khi một biến thể của virus SARS-CoV-2 được tìm thấy trong loài động vật này lây sang người.

Hiện Đan Mạch đã ghi nhận hơn 780 ca nhiễm virus SARS-Cov-2 ở người, có nguồn gốc từ các trang trại nuôi chồn. Giới chức Đan Mạch cảnh báo, biến thể này có khả năng làm giảm hiệu quả của vaccine trong tương lai.

Chính phủ Đan Mạch đã huy động cảnh sát và quân đội, để đẩy nhanh quá trình tiêu hủy chồn trong cả nước.

Dịch bệnh bùng phát tại các trang trại nuôi chồn hương vẫn tồn tại ở Đan Mạch - quốc gia sản xuất lông chồn lớn nhất thế giới - bất chấp những nỗ lực liên tục nhằm tiêu hủy những con chồn bị nhiễm bệnh kể từ tháng 6/2020.

Ông Christian Sonne, Giáo sư về Thú y và Động vật hoang dã tại ĐH Aarhus, cho biết trong một email, ông tin rằng tiêu hủy đàn gia súc ngay bây giờ như một biện pháp phòng ngừa là một quyết định đúng đắn và có thể ngăn chặn một đợt bùng phát trong tương lai khó kiểm soát hơn. Ông Sonne là đồng tác giả của một bức thư đăng trên tạp chí Science tuần trước kêu gọi tiêu hủy chồn.

Chủng virus SARS-CoV-2 lây lan ở châu Âu tiếp tục biến thể Chủng virus SARS-CoV-2 lây lan ở châu Âu tiếp tục biến thể

VTV.vn - Một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được cho là có nguồn gốc từ Tây Ban Nha đã lan rộng khắp một số quốc gia trong khu vực châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước