6 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận có người tử vong vì COVID-19

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 17/02/2020 11:00 GMT+7

Người dân Hong Kong, Trung Quốc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Trên thế giới đến nay đã ghi nhận 1.770 trường hợp tử vong ở 6 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đến 6h30 ngày 17/2, tổng số trường hợp mắc bệnh COVID-19 trên toàn thế giới là 71.223 người, trong đó tại Trung Quốc đại lục là 70.442 người. Tại Trung Quốc đại lục có 1.765 trường hợp tử vong do COVID-19; Philippines, Hong Kong, Nhật Bản, Pháp, Đài Loan đều có 1 ca. Trên thế giới đã có 29 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc bệnh.

Rạng sáng 17/2, chính quyền tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã ghi nhận số ca nhiễm mới tăng sau 3 ngày giảm liên tiếp. Cụ thể, thông báo của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết, đã có 100 ca tử vong do dịch COVID-19 trong ngày 16/2, nâng tổng số người thiệt mạng do dịch bệnh nguy hiểm này tại Trung Quốc đại lục lên con số 1.765. Thông báo cũng cho biết, tính đến hết ngày 16/2, đã có 1.933 ca nhiễm mới tại tỉnh Hồ Bắc. Như vậy, sau 3 ngày giảm liên tiếp, số ca tử vong mới tại tỉnh Hồ Bắc đã lại tăng. Chiều 16/2, chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã ra thông báo về biện pháp kiểm soát chặt chẽ mới nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Đài Loan (Trung Quốc) đã công bố trường hợp tử vong đầu tiên do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại vùng lãnh thổ này. Đây là trường hợp tử vong thứ 5 trên thế giới ngoài Trung Quốc đại lục liên quan đến virus Corona mới. Trường hợp tử vong là một người đàn ông ở độ tuổi 60 và làm nghề lái taxi. Người này không ra nước ngoài trong thời gian gần đây nhưng có tiếp xúc với nhiều khách du lịch trở về Trung Quốc đại lục cũng như các vùng lãnh thổ như Hong Kong và Macau. Một thành viên trong gia đình của người đàn ông này cùng 60 nhân viên y tế có tiếp xúc với ông đã cho kết quả dương tính với nCoV. Hiện giới chức Đài Loan đang khoanh vùng những người từng tiếp xúc với người bệnh này. Đến nay, Đài Loan đã xác nhận tổng cộng 20 ca nhiễm virus Corona.

Nhà chức trách Malaysia vào ngày 16/2 khẳng định chẩn đoán trước đó về trường hợp nhiễm COVID-19 trên du thuyền Westerdam là chính xác. Theo đó, bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được tiến hành xét nghiệm 2 lần sau khi Campuchia hối thúc Malaysia kiểm tra lại kết quả xét nghiệm trong bối cảnh toàn bộ hành khách trên tàu Westerdam trước đó được xác định không có vấn đề sức khỏe khi rời Campuchia. Bên cạnh đó, Malaysia đã ra lệnh cấm toàn bộ tàu thuyền khởi hành từ Trung Quốc cập cảng cũng như cấm hành khách tàu Westerdam nhập cảnh.

Trong khi đó, các nước như: Mỹ, Canada hay Hàn Quốc thông báo kế hoạch thuê máy bay đưa công dân đang mắc kẹt trên du thuyền Diamond Princess về nước. Hiện công tác này đang được triển khai khẩn trương và bảo đảm các biện pháp phòng ngừa lây lan dịch COVID-19. Tất cả hành khách này sẽ được cách ly thêm 14 ngày sau khi về nước. Hiện số bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên tàu đã lên tới hơn 350 trường hợp.

Trong khi đó, trên trang Twitter cá nhân, Tổng Giám đốc WHO cho biết, các chuyên gia quốc tế tham gia một phái đoàn chung do WHO đứng đầu đã tới Bắc Kinh và có cuộc gặp đầu tiên với các đồng nghiệp Trung Quốc. Tổng Giám đốc WHO cảnh báo, hiện "không thể dự đoán hướng phát triển của dịch", vì thế ông kêu gọi tất cả chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức truyền thông phối hợp với WHO để phát đi mức độ cảnh báo phù hợp mà không gây hoảng loạn. Cơ quan y tế của LHQ cũng yêu cầu Trung Quốc công bố nhiều chi tiết hơn về cách thức chẩn đoán dịch.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào ngày 16/2 nhận định, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm từ 0,1 - 0,2%, nhưng tác động thực tế của COVID-19 sẽ phụ thuộc vào tốc độ kiểm soát dịch. Do đó, hiện còn quá sớm để đưa ra đánh giá toàn diện do dịch mới chỉ tác động mạnh tới lĩnh vực du lịch và giao thông vận tải.


Dịch COVID-19 có thể kéo dài đến hết năm 2020 Dịch COVID-19 có thể kéo dài đến hết năm 2020

VTV.vn - Các chuyên gia y tế tại Mỹ lo ngại, dịch COVID-19 có thể kéo dài đến hết năm nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước