7,8 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, Mỹ ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trong ngày

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Chủ nhật, ngày 14/06/2020 06:59 GMT+7

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Santo Andre, Sao Paulo, Brazil. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đến sáng 14/6, trên thế giới đã có hơn 7,8 triệu người mắc COVID-19 và trên 431.000 người tử vong vì đại dịch này.

Dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và 2 tàu du lịch vận chuyển quốc tế.

Chỉ riêng Mỹ đã có hơn 2,1 triệu ca mắc, trên 117.000 bệnh nhân tử vong vì đại dịch. Số ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày là hơn 24.000 người, mức cao nhất thế giới.

Số ca mắc và số ca tử vong vì COVID-19 tại Brazil đang tiếp tục tăng cao. Quốc gia này hiện đang đứng thứ 2 thế giới về số ca nhiễm COVID-19, chỉ sau Mỹ. Theo đó, Brazil đã ghi nhận hơn 850.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trên 42.000 người tử vong. Hơn 20.000 trường hợp mắc mới đã được phát hiện trong 24 giờ qua.

Nga đứng thứ 3 thế giới về số ca nhiễm với hơn 520.129 người. Tuy nhiên, nước này vẫn duy trì số trường hợp tử vong vì COVID-19 thấp với hơn 6.000 người. Số ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận trong 24 giờ qua tại Nga là trên 8.000 bệnh nhân.

7,8 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, Mỹ ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trong ngày - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh vệ Nga tuần tra trên đường phố tại St.Petersburg. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Ấn Độ đã ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày với hơn 12.000 trường hợp trong ngày 13/6, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên hơn 321.000 bệnh nhân với 9.000 người tử vong.

Đáng chú ý, chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã liên tiếp phát hiện các ca bệnh mới trong cộng đồng trong vài ngày qua, nhất là ổ dịch phức tạp từ chợ đầu mối Tân Phát Địa. Hiện tại, một số khu vực của thành phố này đã bị phong tỏa, trong đó một số khu vực đặc biệt bị siết chặt. Hơn 0,5 triệu học sinh tiểu học cũng được lệnh ngừng đến trường.

7,8 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, Mỹ ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trong ngày - Ảnh 2.

Phong tỏa đường dẫn đến khu chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh. (Ảnh: AP)

Ngày 14/6, Việt Nam bước sang ngày thứ 59 không phát hiện thêm ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Đến thời điểm này, Việt Nam có 334 ca mắc. Trong đó, gần 97% số ca mắc đã được điều trị khỏi.

Riêng trường hợp nặng nhất là bệnh nhân số 91, nam phi công người Anh, hiện đã chính thức ngừng thở máy, tự thở qua ống mở khí quản được hơn 24 giờ.

45 ca dương tính COVID-19, Bắc Kinh phong tỏa 11 khu vực, ráo riết kiểm tra chợ, nhà hàng 45 ca dương tính COVID-19, Bắc Kinh phong tỏa 11 khu vực, ráo riết kiểm tra chợ, nhà hàng

VTV.vn - Cùng với biện pháp phong tỏa, các hoạt động kiểm tra chợ, nhà hàng được ráo riết triển khai nhờ kinh nghiệm khống chế dịch ở Vũ Hán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước