"Nóng" tình trạng trộm thi thể người bệnh COVID-19 ở Indonesia

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 13/06/2020 13:31 GMT+7

Indonesia ghi nhận nhiều trường hợp người thân kéo đến bệnh viện cướp thi thể bệnh nhân nghi mắc COVID-19. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Các bệnh viện tại Indonesia đang phải tăng cường an ninh sau khi xuất hiện tình trạng trộm thi thể người bệnh COVID-19 về nhà để tổ chức tang lễ theo kiểu truyền thống.

Theo quy định, thi thể của người bệnh COVID-19 phải được bọc trong nylon và tiến hành chôn nhanh chóng để tránh virus lây lan. Người nhà các nạn nhân cho biết, việc này khiến họ không thể thực hiện nghi thức tang lễ của người Hồi giáo, dẫn đến tình trạng trộm thi thể.

Nhà chức trách Indonesia đang tiến hành xử lý nghiêm các vụ vi phạm này. Mới đây, ít nhất 33 người đã bị bắt và đối mặt với bản án 7 năm tù do hành vi này.

Trong truyền thống của người Indonesia, đối với mọi tôn giáo và văn hóa, cái chết là một giai đoạn rất quan trọng của cuộc đời. Trong khi đó, quy định về chôn cất đối với COVID-19 rất đơn giản và chóng vánh. Một vài người xem đó là thiếu tôn trọng và không thể chấp nhận được về mặt văn hóa.

Bên cạnh đó, cách ứng phó thiếu hiệu quả của Chính phủ trước COVID-19 có thể khiến người dân không ý thức đúng về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Tính đến ngày 9/6, Indonesia đã ghi nhận hơn 33.000 ca nhiễm và hơn 1.900 ca tử vong. Tuy nhiên, những bất cập trong xét nghiệm khiến một số người lo ngại con số trên thực tế cao hơn thống kê.

Hơn 140 trẻ em Indonesia tử vong do COVID-19 Hơn 140 trẻ em Indonesia tử vong do COVID-19

VTV.vn - Chính phủ Indonesia cho biết đã có 143 trẻ em ở nước này tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước