8 người nhập viện ở Lễ hội đấu bò tót ở Tây Ban Nha

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 15/07/2019 11:07 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - 8 người phải nhập viện, trong đó có 3 trường hợp bị thương nặng trong ngày cuối cùng của lễ hội đấu bò tót San Fermin ở thành phố Pamplona, Tây Ban Nha.

Đây là một sự kiện thường niên và truyền thống ở nước này. Lễ hội gồm hai phần, sau phần chạy cùng bò tót là chương trình đấu bò tót. Trong 7 ngày diễn ra lễ hội, có hàng nghìn người xếp hàng dài ở một con phố hẹp để tham gia chạy đua với các chú bò tót. Những con bò hung dữ tìm cách rượt đuổi người tham dự.

Trong các cuộc đua như thế này, đã có không ít người bị thương, thậm chí tử vong do bị bò tót húc. Lễ hội đấu bò tót San Fermin diễn ra lần đầu tiên vào năm 1591 và đã ghi nhận 16 trường hợp tử vong.


Nhiều người bị thương trong lễ hội 'Chạy đua cùng bò tót' Nhiều người bị thương trong lễ hội "Chạy đua cùng bò tót"

VTV.vn - Hội Chữ thập Đỏ Tây Ban Nha cho biết, nhiều người đã bị thương và phải điều trị y tế trong ngày đầu tiên của lễ hội nổi tiếng toàn thế giới "Chạy đua cùng bò tót".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước