8 nước nhất trí cung cấp vũ khí cho người Kurd ở Iraq

-Thứ năm, ngày 28/08/2014 19:05 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 27/8 cho biết, cho tới nay đã có 7 nước nhất trí cùng với Mỹ cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq để chống lại các cuộc tấn công của các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

 

‘ Các chiến binh người Kurd tại khu vực thị trấn Bashiqa, cách Mosul 13km về phía đông bắc ngày 16/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Pháp là nước đầu tiên ở châu Âu đề nghị cung cấp vũ khí cho người Kurd.

Anh và Đức sẽ cung cấp thiết bị không gây chết người, bao gồm: áo giáp và kính bảo hộ vào ban đêm.

Italy sẽ cung cấp súng máy, tên lửa chống tăng và đạn dược.

Albania sẽ gửi 22 triệu viên đạn, 15.000 lựu đạn và 32.000 súng cối đến Iraq.

Croatia sẽ cung cấp vũ khí còn dư từ khi kết thúc cuộc chiến tranh Nam Tư cũ.

Đan Mạch là nước mới nhất gửi máy bay Hercules C-130 chở 55 binh sĩ cùng với hàng viện trợ khẩn cấp và vũ khí đến miền Bắc Iraq.

Các nước trên nhất trí cung cấp vũ khí cho người Kurd ở Iraq vì cho rằng các tay súng cực đoan thuộc lực lượng IS là nguy cơ đe dọa tới an ninh không chỉ ở khu vực Trung Đông mà chúng sẽ sớm nổi lên thành một nguy cơ đe dọa trực tiếp đối với an ninh của nước Mỹ và châu Âu. Do vậy, việc hình thành một liên minh quốc tế chống lại IS giờ đây là cần thiết.

Thanh Thủy

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước