90% người dân Catalonia bỏ phiếu muốn tách khỏi Tây Ban Nha

VTV9-Thứ hai, ngày 02/10/2017 15:49 GMT+7

Người dân Catalonia đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Tây Ban Nha vào ngày 1/10. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Kết quả sơ bộ của cuộc trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Tây Ban Nha vào ngày 1/10 cho thấy, khoảng 90% cử tri Catalonia bỏ phiếu đồng ý với việc này.

Ngày 1/10 là một ngày lịch sử đối với xứ Catalonia khi người dân đi trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Tây Ban Nha. Theo đó, hơn 2 triệu người dân Catalonia, tương đương 90,9% số người đi bỏ phiếu, chọn phương án đồng ý tách khỏi Tây Ban Nha. Trong khi đó, chỉ có khoảng 7,87% số cử tri chọn không đồng ý.

Hàng loạt cuộc đụng độ đã nổ ra giữa cảnh sát Tây Ban Nha và những người đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý khiến hàng trăm người bị thương. Giới chuyên môn nhận định, kết quả trưng cầu dân ý sẽ khiến Tây Ban Nha phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ năm 1975 tới nay.


Tây Ban Nha: Quyết ngăn cuộc trưng cầu dân ý vùng Catalonia Tây Ban Nha: Quyết ngăn cuộc trưng cầu dân ý vùng Catalonia Tây Ban Nha tăng cường biện pháp ngăn chặn cuộc trưng cầu ý dân ở Catalonia Tây Ban Nha tăng cường biện pháp ngăn chặn cuộc trưng cầu ý dân ở Catalonia Đình chỉ luật trưng cầu dân ý vùng Catalonia Đình chỉ luật trưng cầu dân ý vùng Catalonia

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước