93% trẻ em thế giới hít thở không khí ô nhiễm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/10/2018 22:21 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - 1,8 tỷ trẻ em dưới 15 tuổi trên toàn thế giới phải hít thở không khí bị ô nhiễm. Sức khỏe và khả năng phát triển của các em, vì thế, đứng trước những rủi ro rất lớn.

Đây là báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 1,8 tỷ trẻ em là tương đương với khoảng 93% trẻ em dưới 15 tuổi trên thế giới. 

Cũng theo WHO, ô nhiễm không khí là mối đe dọa sức khỏe hàng đầu đối với trẻ em dưới 5 tuổi. Ô nhiễm không khí có thể tác động tới hệ thần kinh, khả năng nhận thức, gây ra hen suyễn và thậm chí ung thư ở trẻ em. Năm 2016, ước tính 600.000 trẻ em đã bị nhiễm trùng đường hô hấp cấp và tử vong do ô nhiễm không khí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước