Nửa triệu người tử vong do ô nhiễm không khí tại châu Âu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/10/2018 07:08 GMT+7

VTV.vn - Mức độ ô nhiễm không khí đang giảm dần ở các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhưng vẫn là nguyên nhân dẫn đến hơn 500.000 ca tử vong sớm mỗi năm.

Thông tin này được đưa ra trong báo cáo thường niên của Cơ quan Môi trường châu Âu công bố ngày 29/10. Báo cáo cũng cho biết, mặc dù mức độ ô nhiễm đang dần được cải thiện ở các nước Liên minh châu Âu nhưng vẫn cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn của khối này và của Tổ chức Y tế Thế giới.

Cơ quan Môi trường châu Âu cho biết ô nhiễm không khí là nguyên nhân chính gây tử vong sớm ở 41 quốc gia châu Âu, đồng thời cảnh báo tổn hại do ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người tại các nước Đông Âu còn tồi tệ hơn cả ở Ấn Độ và Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước