Afghanistan đề xuất đàm phán hòa bình vô điều kiện với Taliban

Theo VOV-Thứ tư, ngày 28/02/2018 21:45 GMT+7

Lực lượng Taliban. (Ảnh: Wall Street Journal)

Hôm 28/2, Tổng thống Afghnistan Ashraf Ghani đề xuất thừa nhận lực lượng nổi dậy Taliban là một nhóm chính.

Đề xuất này có thể tạo ra một tiến trình chính trị tích cực chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 16 năm tại quốc gia này.

Đề xuất này được đưa ra trong cuộc họp quốc tế có sự góp mặt của đại diện 25 quốc gia tham dự hội nghị có tên gọi Tiến trình Kabul nhằm tạo tiền đề cho một cuộc đàm phán hòa bình được các quốc gia phương Tây ủng hộ.


Tổng thống Ashraf Ghani cũng đề xuất một lệnh ngừng bắn và phóng thích các tù nhân. Ông Ashraf Ghani cho biết sẽ sẵn sàng xem xét lại hiến pháp như một phần của thỏa thuận với Taliban, lực lượng trước đây vốn trực tiếp phản đối đàm phán với chính quyền Afghanistan.

Bên cạnh đó, ông Ghani khẳng định, chính phủ sẵn sàng đàm phán với Taliban mà không hề kèm theo bất kỳ điều kiện nào. Tuyên bố này của Tổng thống Ghani có ý nghĩa hết sức quan trọng bới trước đây, chính quyền của ông vẫn coi Taliban là lực lượng khủng bố, những kẻ nổi loạn.

Lực lượng Taliban đấu tranh để phục hồi các giáo luật Hồi giáo sau khi họ bị lật đổ bởi lực lượng liên quân đứng đầu là Mỹ lật đổ từ năm 2001, đã từng đề xuất đàm phán với Mỹ nhưng cho đến nay vẫn từ chối đàm phán với chính quyền Afghanistan.

Cho đến nay, mặc dù cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép với lực lượng này nhưng cũng chưa biết khi nào Taliban sẽ từ bỏ quan điểm cứng rắn trên để ngồi vào bàn đàm phán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước