Afghanistan tăng cường an ninh ở Kabul

Ngọc Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 15/12/2014 05:00 GMT+7

Nhân viên thuộc lực lượng an ninh Afghanistan đến điều tra nơi xảy ra vụ tấn công tự sát ở Kabul hôm 11/12. (Ảnh: AP)

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm 14/12 đã ra lệnh tăng cường an ninh ở Thủ đô Kabul.

Tuyên bố trên được ông Ghani đưa ra trong bối cảnh lực lượng Taliban gia tăng các vụ tấn công nhằm vào dân thường và quân đội và nhất là chỉ còn 2 tuần nữa phần lớn các binh sĩ nước ngoài sẽ rút khỏi quốc gia Nam Á này.

Ngoài ra, Tổng thống Ghani cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo của tất cả các tôn giáo của nước này cùng nhau lên tiếng chống lại lực lượng Taliban .

Hiện hàng ngàn binh sĩ cùng cảnh sát có vũ trang đã được triển khai ở Thủ đô Kabul cũng như các trạm kiểm soát được lập ra ở khắp nơi trong thành phố song dường như không đủ để ngăn cản các vụ tấn công của Taliban.

Theo kế hoạch, sứ mệnh của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO đứng đầu sẽ kết thúc vào cuối năm nay sau 13 năm triển khai ở Afghanistan. Tuy nhiên, NATO sẽ tiếp tục để lại khoảng 12.000 binh sĩ để tham gia sứ mệnh cố vấn và huấn luyện cho nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước