Ai Cập, Jordan và Iraq bày tỏ lập trường về an ninh Vùng Vịnh

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 24/09/2019 06:06 GMT+7

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi. Ảnh: Egypttoday

VTV.vn - Ngày 23/9, lãnh đạo các nước Ai Cập, Jordan và Iraq đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh Vùng Vịnh và đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực.

Văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết, Tổng thống nước này Abdel-Fattah El-Sisi, Quốc vương Jordan Abdullah II và Tổng thống Iraq Barham Salih đã tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh ba bên tại New York (Mỹ), bên lề kỳ họp lần thứ 74 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc (LHQ).

Tại cuộc họp trên, ba nhà lãnh đạo cho rằng bảo vệ an ninh Vùng Vịnh là một phần gắn liền với an ninh quốc gia của các nước Arab, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tránh leo thang căng thẳng vốn sẽ tác động tiêu cực tới sự ổn định trong khu vực. Lãnh đạo các nước Ai Cập, Jordan và Iraq đã nhất trí về tầm quan trọng của các giải pháp chính trị toàn diện đối với các cuộc khủng hoảng ở Syria, Libya và Yemen phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) trong khi vẫn bảo đảm sự thống nhất, độc lập và chủ quyền lãnh thổ của các nước.

Ngoài ra, lãnh đạo ba nước trên cũng thảo luận về vấn đề Palestine, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của khôi phục tất cả các quyền hợp pháp của người dân Palestine thông qua việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Các nhà lãnh đạo Ai Cập, Jordan và Iraq cũng nhất trí rằng giải quyết cuộc khủng hoảng này là cách thức duy nhất để đạt được nền hòa bình lâu dài và toàn diện ở khu vực. Lãnh đạo ba nước đã nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn việc Israel xây dựng và mở rộng các khu định cư trái phép cũng như tiến hành những hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng pháp lý và lịch sử của Jerusalem.

Bên cạnh đó, nguyên thủ các nước Ai Cập, Jordan và Iraq cũng khẳng định sự cần thiết của việc xóa sổ các tổ chức khủng bố cũng như đấu tranh ngăn chặn việc hỗ trợ về chính trị, tài chính và truyền thông cho khủng bố.

Căng thẳng ở Vùng Vịnh đã gia tăng sau khi xảy ra vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia hôm 14/9 vừa qua. Riyadh đã lên tiếng cáo buộc Iran đứng sau vụ việc này, song Tehran đã kiên quyết bác bỏ.

Hải quân Anh cử tàu chiến thứ ba tới vùng Vịnh Hải quân Anh cử tàu chiến thứ ba tới vùng Vịnh

VTV.vn - Đại diện Hải quân Hoàng gia Anh cho biết, tàu thứ ba của lực lượng này đang trên đường tới vịnh Persian để bảo vệ tuyến đường vận tải thương mại qua eo biển Hormuz.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước