Ai Cập khánh thành căn cứ quân sự tại Trung Đông

Viết Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 23/07/2017 14:17 GMT+7

Tổng thống Sisi (giữa) cùng các nhà lãnh đạo Arab tại lễ khánh thành. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Ai Cập Abdel al-Sisi ngày 22/7 đã khánh thành căn cứ quân sự lớn nhất Trung Đông tại thành phố duyên hải Alexandria.

Tham dự buổi lễ có các quan chức hàng đầu của Ai Cập, các thái tử và đại diện các nước Arab gồm Thái tử Abu Dhabi Mohamed al Nuhayyan, Cố vấn Quốc vương Saudi Arabia Khaled al Faysal và Thái tử Bahrain Salman Al Khalifa.

Căn cứ nằm ở khu vực el Hammam, phía Tây Alexandria. Căn cứ quân sự mới này được đặt theo tên của cố Tổng thống Mohamed Naguib, người đã lãnh đạo cuộc cách mạng năm 1952, chấm dứt chế độ hoàng tộc tại Ai Cập.

Ai Cập khánh thành căn cứ quân sự tại Trung Đông - Ảnh 1.

Xe tăng Ai Cập xếp hàng trong lễ khánh thành. (Ảnh: Egyptian Streets)

Theo hãng thông tấn MENA của Ai Cập, căn cứ quân sự mới này là căn cứ lớn nhất ở khu vực Trung Đông và châu Phi.

Ai Cập: Tuyên án tử hình 28 đối tượng sát hại Tổng công tố Ai Cập: Tuyên án tử hình 28 đối tượng sát hại Tổng công tố Ai Cập ngừng cấp thị thực nhập cảnh tại sân bay với công dân Qatar Ai Cập ngừng cấp thị thực nhập cảnh tại sân bay với công dân Qatar Ai Cập tiêu diệt 6 tay súng IS Ai Cập tiêu diệt 6 tay súng IS

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước