Ai Cập lần đầu tiên đảm nhiệm cương vị Chủ tịch AU

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 12/02/2019 07:23 GMT+7

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 32 tại Addis Ababa, Ethiopia, Ai Cập đã chính thức đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên AU.

Đây được coi là một dấu mốc mới đánh dấu vai trò của xứ sở kim tự tháp tại "lục địa đen".

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo châu lục, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi tuyên bố, việc thúc đẩy cải cách AU và sự đoàn kết giữa các quốc gia tại "lục địa đen" sẽ là trọng tâm mà Ai Cập theo đuổi khi giữ cương vị Chủ tịch luân phiên AU. Tổng thống Ai Cập kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Phi cùng chung tay để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của châu lục. 

Ông El-Sisi cũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy an ninh và hòa bình ở châu Phi cũng như hoạt động tái thiết hậu xung đột sẽ tiếp tục là một trong những trọng tâm ưu tiên của AU trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Ai Cập.


Tổng thống Rwanda nhậm chức Chủ tịch AU Tổng thống Rwanda nhậm chức Chủ tịch AU

VTV.vn - Tổng thống Rwanda Paul Kagame đã tiếp quản chức Chủ tịch AU từ người tiền nhiệm, Tổng thống Guinea Alpha Conde.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước