Ai Cập ngừng cấp thị thực nhập cảnh tại sân bay với công dân Qatar

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 18/07/2017 21:30 GMT+7

Từ ngày 20/7 tới, công dân Qatar sẽ phải xin trước thị thực từ Đại sứ quán Ai Cập ở nước ngoài. (Ảnh: Straitstimes)

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, từ ngày 20/7, nước này sẽ không cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Qatar tại sân bay của Ai Cập.

Đây là động thái mới nhất của chính quyền Cairo nhằm phong tỏa Doha với cáo buộc nước này hỗ trợ khủng bố. Theo đó, căng thẳng ngoại giao giữa các nước vùng Vịnh tiếp tục có những bước leo thang mới. Ai Cập sẽ không cấp thị thực cho các công dân Qatar tại sân bay như trước đây. Thay vào đó, công dân Qatar sẽ phải xin trước thị thực từ Đại sứ quán Ai Cập ở nước ngoài.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry trong cuộc gặp tại Cairo với người đồng cấp Kuwait khẳng định sẽ vẫn duy trì các lệnh cấm vận Qatar cho tới khi quốc gia này đáp ứng bản yêu sách 13 điểm.

Pháp kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt Qatar Pháp kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt Qatar Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ tìm giải pháp cho khủng hoảng vùng Vịnh Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ tìm giải pháp cho khủng hoảng vùng Vịnh American Airlines chấm dứt thỏa thuận liên doanh với Qatar Airways và Etihad Airways American Airlines chấm dứt thỏa thuận liên doanh với Qatar Airways và Etihad Airways


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước