Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ tìm giải pháp cho khủng hoảng vùng Vịnh

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 15/07/2017 15:12 GMT+7

Ngoại trưởng Sheikh Mohamed bin Abdulrahman al-Thani và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại Ankara. Ảnh: Gulf Times

VTV.vn -Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hội đàm với người đồng cấp Qatar Abdulrahman Al-Thani thảo luận các biện pháp giải quyết khủng hoảng ngoại giao tại vùng Vịnh.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Qatar nhận định cuộc khủng hoảng tại vùng Vịnh không thể giải quyết trong một sớm một chiều, đồng thời cho biết Qatar sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ và Kuwait nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng với 4 quốc gia Saudi Arabia láng giềng.

Về phần mình, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Tổng thống Tayyip Erdogan đã bày tỏ hy vọng sẽ sớm có chuyến thăm tới vùng Vịnh nhằm thảo luận về nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng tại khu vực.

Khủng hoảng ngoại giao chưa từng có: Lối thoát nào cho 'chảo lửa' Vùng Vịnh? Khủng hoảng ngoại giao chưa từng có: Lối thoát nào cho "chảo lửa" Vùng Vịnh? Loạt quốc gia Arab 'nghỉ chơi' với Qatar: Khủng hoảng ngoại giao lớn ở vùng vịnh Loạt quốc gia Arab "nghỉ chơi" với Qatar: Khủng hoảng ngoại giao lớn ở vùng vịnh Nga kêu gọi giải quyết khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh Nga kêu gọi giải quyết khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước