Ai Cập nhận lại hàng nghìn cổ vật bị đánh cắp trái phép từ Mỹ

Quỳnh Chi (Theo Teller Report)-Thứ sáu, ngày 29/01/2021 07:57 GMT+7

Mặt nạ xác ướp Ai Cập. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ai Cập thông báo đã thu hồi khoảng 5.000 cổ vật bị đánh cắp trái phép từ Mỹ sau nhiều năm đàm phán.

Trong một tuyên bố, Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết, hàng nghìn cổ vật thuộc sở hữu của Bảo tàng Kinh thánh ở Washington, Mỹ đã được chuyển đến sân bay Cairo của Ai cập.

Theo người phụ trách hồ sơ trao trả cổ vật, Chaabane Abdeljawad, các cổ vật được trao trả lần này gồm khoảng 5.000 bản thảo cổ, ngoài ra còn có mặt nạ xác ướp, các bộ phận của quan tài và đầu tượng đá. Những cổ vật này, đã bị đánh cắp và đưa ra khỏi Ai Cập trước đó, sẽ được lưu trữ tại Bảo tàng Coptic ở Cairo sau khi được thu hồi.

Ai Cập nhận lại hàng nghìn cổ vật bị đánh cắp trái phép từ Mỹ - Ảnh 1.

Cổ vật được thu hồi chủ yếu là các bản thảo cổ. (Ảnh: Teller Report)

Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào và ai đã thực hiện việc vận chuyển bất hợp pháp các cổ vật ra khỏi Ai Cập và làm thế nào chúng đến được Bảo tàng Kinh thánh ở Washington. Tuy nhiên, các nhà chức trách Ai Cập đã đàm phán với Bảo tàng Kinh thánh trong nhiều năm để thu hồi những cổ vật này.

Trong cuộc nổi dậy vào năm 2011 lật đổ chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak, nhiều di sản, cổ vật có giá trị của Ai Cập đã bị hư hại, phá hủy hoặc bị đánh cắp và sau đó bị đưa ra khỏi quốc gia này một cách bất hợp pháp.

Hàng nghìn cổ vật sau đó đã xuất hiện trở lại trên thị trường quốc tế, trên các trang web hoặc tại những cuộc đấu giá.

Pháp trao trả cổ vật cho nhiều nước thuộc địa Pháp trao trả cổ vật cho nhiều nước thuộc địa

VTV.vn - Trong thời gian gần đây, Pháp và nhiều nước châu Âu đã bước đầu thúc đẩy quá trình trao trả các cổ vật và di sản bị chiếm đoạt thời thuộc địa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước