Ai Cập phẫn nộ vì đầu tượng pharaoh được đấu giá ở Anh

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 06/07/2019 11:10 GMT+7

Đầu tượng pharaoh Tutankhamun được bán với giá 6 triệu USD. (Ảnh: Al Jazeera)

VTV.vn - Đầu tượng thạch anh 3.000 năm tuổi của pharaoh Ai Cập Tutankhamun vừa được bán với giá kỷ lục 6 triệu USD (khoảng 139 tỷ đồng) tại nhà đấu giá ở London, Anh.

Chính quyền Ai Cập đã lên án phiên bán đấu giá vì cho rằng cổ vật này bị đánh cắp, trong khi nhà đấu giá ở Anh khẳng định cổ vật có nguồn gốc rõ ràng. Nhà đấu giá Christie’s bán thành công đầu tượng pharaoh Tutankhamun cao 28,5cm và thông tin người mua không được tiết lộ.

Ai Cập phẫn nộ vì đầu tượng pharaoh được đấu giá ở Anh - Ảnh 1.

(Ảnh: CNN)

Từ nhiều tháng qua, chính quyền Ai Cập đã phản đối việc Christie’s đem bức tượng ra đấu giá và yêu cầu trả lại bức tượng cho Ai Cập. Bộ Cổ vật Ai Cập ra thông cáo cho biết sẽ tổ chức cuộc họp đặc biệt vào đầu tuần tới để thảo luận các biện pháp tiếp theo.

Ai Cập yêu cầu Anh trả lại tượng Pharaoh Ai Cập yêu cầu Anh trả lại tượng Pharaoh

VTV.vn - Đại sứ quán Ai Cập tại London đã yêu cầu chính quyền Anh ngăn cản sự kiện bán đấu giá bức tượng đầu của Pharaoh Tutankhamun có niên đại khoảng 3.300 năm nghi bị đánh cắp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước